Ðức Thánh cha triệu tập toàn thể quý hồng y

để cầu nguyện và thảo luận

về sứ vụ Loan báo Tin Mừng hôm nay

 

Ðức Thánh cha triệu tập toàn thể quý hồng y để cầu nguyện và thảo luận về sứ vụ "Loan báo Tin Mừng hôm nay".

Roma (Zenit & WHÐ 04/02/2012) - Ðược biết, thứ sáu, 17 tháng 02 năm 2012, một ngày trước khi diễn ra Công nghị Hồng y, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ triệu tập quý Hồng y để cầu nguyện và thảo luận về sứ vụ của các Hồng y, với chủ đề: "Loan báo Tin Mừng hôm nay, giữa sứ vụ Ad gentes (Ðến với muôn dân) và Tân Phúc âm hóa".

Chủ đề sẽ do Ðức Tân hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York trình bày; sau đó Ðức Tổng Giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa, sẽ nói về Năm Ðức Tin.

Thông cáo của Tòa Thánh cho biết vị hồng y được chỉ định Karl Josef Becker, dòng Tên, vì lý do sức khỏe, sẽ chưa được phong hồng y trong nghi lễ ngày 18 tháng Hai năm 2012, nhưng sẽ được phong riêng, vào một dịp khác.

Hồng y đoàn hiện gồm 191 hồng y, trong số này có 107 vị là hồng y cử tri (dưới 80 tuổi) và 84 vị không phải là cử tri.

Cũng nên nhắc lại rằng tại Công nghị 18 tháng Hai năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ phong tước cho 21 tân hồng y - trong số này có 3 vị quá 80 tuổi, còn lại 18 vị là hồng y cử tri, không kể cha Becker.

Như vậy, số các hồng y cử tri sẽ là 125 vị gồm cả cha Becker, tức là 5 vị nhiều hơn con số tối đa là 120 do Ðức Giáo hoàng Phaolô VI ấn định.

Các Hồng y có vai trò giúp Ðức giáo hoàng trong hai nhiệm vụ có tính cách đoàn sủng của ngài là củng cố lòng tin của các tín hữu và tạo thuận lợi cho sự hiệp thông trong Giáo hội, như Ðức Thánh cha đã nhấn mạnh hôm 06 tháng 01 năm 2012, đó là: "Các ngài có nhiệm vụ giúp người Kế vị Tông đồ Phêrô trong việc chu toàn thừa tác vụ của ngài là củng cố các anh em của ngài trong đức tin và là nguyên lý và nền tảng của sự hiệp nhất và hiệp thông trong Hội Thánh".

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI cũng cho biết 22 tân hồng y này thuộc "nhiều miền khác nhau trên thế giới và đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau trong việc phục vụ Tòa Thánh hay trực tiếp phục vụ các tín hữu với tính cách là cha và mục tử của các Giáo hội địa phương".

Ðức Thánh cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các ngài, khi nói rằng: "Tôi mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện cho các Tân hồng y, cầu xin Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, chuyển cầu để các ngài trở nên những chứng nhân can đảm và tận tụy, yêu mến Ðức Kitô và Giáo hội".

Ðược biết, từ đầu triều đại giáo hoàng đến nay, Ðức Bênêđictô XVI đã phong 62 hồng y, nhân dịp ba Công nghị Hồng y thông thường, đó là: ngày 24 tháng 03 năm 2006, 24 tháng 10 năm 2007 và 20 tháng 10 năm 2010.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page