Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Ðức cha Francesco Moraglia

làm Tân Giáo Chủ Venezia

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức cha Francesco Moraglia làm Tân Giáo Chủ Venezia.

Roma (Apic 01/02/2012) - Hôm 31 tháng Giêng năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI đã ký văn thư bổ nhiệm Ðức cha Francesco Moraglia, 58 tuổi, làm Tân Giáo Chủ Venezia.

Ðức Tân Giáo Chủ Vênêzia là người gốc Genova, và từ 04 năm nay, là Giám mục giáo phận La Spêzia, một giáo phận nằm giữa Tổng Giáo phận Genova và Giáo phận Pisa. Ngài kế nhiệm Ðức Hồng y Angelo Scola, người mà từ tháng 06 năm 2011, đã được thuyên chuyển về làm Tổng Giám mục Giáo phận Milanô.

Ðược biết, Toà Giáo Chủ Venezia là một trong ba Toà Giáo Chủ quan trọng của Giáo hội Công giáo nghi thức latinh từ thời xa xưa, đó là: Giêrusalem, Lisbonne, và Vênêzia.

Toà Giáo Chủ Vênêzia hiện có dân số tổng cộng là 375,000; trong số này 372,000 là tín hữu Công giáo, với 394 linh mục, 29 phó tế vĩnh viễn, và 755 tu sĩ. Trong thế kỷ XX vừa qua, có ba vị Thượng phụ Giáo chủ Vênêzia được chọn làm Giáo hoàng: đó là thánh Giáo Hoàng Piô X, chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII, và Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Trả lời phỏng vấn trên Ðài Phát ThanhVatican, Ðức Tân Thượng phụ Giáo chủ Vênêzia cho biết ngài run sợ khi biết tin mình được chọn làm Thượng phụ Vênêzia, một trách vụ mà ngài chưa bao giờ nghĩ tới.

Ký giả Sandro Magister, người Italia, chuyên gia về những vấn đề Vatican, cho rằng Ðức Tân Giáo chủ Vênêzia là "sự tuyển chọn của Ðức Bênêđictô XVI" và có khuynh hướng thần học theo "trường phái Ratzinger". Hơn nữa ngài đã từng cộng tác với cả ba vị Hồng y có uy tín trong Hồng y đoàn là Ðức Hồng y Tettamanzi, Ðức Hồng y Bertone, đương kim Quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức Hồng y Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, kiêm Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia. Mặc dù Ðức Tân Giáo chủ Vênêzia không có tên trong danh sách 22 vị tân Hồng y sẽ được phong tước trong Công nghị Hồng y vào ngày 18 tháng 02 năm 2012, nhưng các nhà quan sát tin chắc rằng ngài sẽ lãnh mũ Hồng y vào lần công nghị sau nữa.

Ký giả Sandro Magister, hiện làm việc cho tuần báo Espresso, còn nhận định về Ðức Tân Giáo Chủ Vênêzia rằng: "Ðây là một nhân vật trí thức, luôn chú tâm làm cho Giáo hội hiện diện trong thế giới lao động, và biết chú ý đến tầng lớp nghèo trong xã hội".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page