Báo cáo của luật sư Lê Ðức Tiết

về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải phòng

 

Báo cáo của luật sư Lê Ðức Tiết về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải phòng.

Hải Phòng, Việt Nam (BBC 28/01/2012) - Trao đổi với giới truyền thông trong nước hôm 28 tháng giêng năm 2012, luật sư Lê Ðức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khẳng định rằng trong vụ việc cưỡng chế đất với gia đình Phêrô ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chính quyền huyện đã "bất tuân pháp luật" và rằng cách làm của chính quyền ưa cưỡng chế, như trong vụ việc gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, hơn là thuyết phục người dân, có thể "đẩy dân vào thế đối lập".

Trong buổi phỏng vấn với báo Tuổi trẻ Online, hôm 28 tháng giêng năm 2012, luật sư Tiết, người vừa thăm và làm việc ở xã Quang Vinh, nơi xảy ra vụ nổ súng chống cưỡng chế thu hồi đất đầu năm nay, đã đặt câu hỏi liệu "chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu".

Luật sư Tiết nói rằng: "Qua những tài liệu mà chúng tôi có được và về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật. Pháp luật cũng như chính sách của Ðảng, Nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ích nước lợi nhà."

Luật sư Tiết cho biết ông và đoàn giám sát đã tiếp xúc "không hẹn trước" với 11 người để tìm hiểu vụ việc Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng. Trong số đó có những đảng viên lão thành, có người nguyên là bí thư Ðảng ủy xã Vinh Quang, có người có đất bị thu hồi, có những người không có liên quan gì... Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây.

"Người dân cho rằng chính quyền có những xử lý trái đạo lý, trái luật pháp". Ðánh giá về cách làm của chính quyền, được cho là mang tính phổ biến mà không chỉ hạn chế riêng ở cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, luật sư Tiết cho biết quan điểm của mình như sau: "Cũng qua vụ việc này, tôi thấy chính quyền trong quan hệ với dân vẫn thiên về cưỡng chế, ít thuyết phục. Ðây là điều rất đáng lo. "Chỉ có hai hộ dân mà sử dụng hàng trăm người với công an, bộ đội, biên phòng đến cưỡng chế rồi coi đó như thắng lợi của một trận đánh thì không đúng. Trung ương cần sớm chấn chỉnh xu hướng này, phải rút kinh nghiệm, không nên để xảy ra tình trạng chính quyền đẩy người dân vào thế đối lập".

Trong một diễn biến liên quan khác, Ðài BBC cho biết thân nhân của ông Ðoàn Văn Vươn và những người đang bị truy tố trong gia đình ông đã mời luật sư tham gia bào chữa quyền lợi hợp pháp của họ.

Cũng hôm 28 tháng giêng năm 2012, luật sư Nguyễn Duy Minh, thuộc văn phòng luật sư Duy Minh ở TP. Sàigòn cho BBC hay là ông đã ra Hà Nội, và trong lúc chờ trả lời của các giới chức cho phép ông được chính thức bào chữa cho các thân chủ, ông có kế hoạch tiếp xúc trực tiếp với gia đình của ông Ðoàn Văn Vươn. Ông Minh cũng cho hay, cùng ngày, ông đã "tới nhà thăm và chúc tết" Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Ðại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Giáo sư Ðặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài Nguyên Môi trường. Ông nói: "Việc thăm cụ Trọng Vĩnh là để thăm hỏi Tết, còn gặp Giáo sư Ðặng Hùng Võ là để trao đổi một số vấn đề chuyên môn liên quan tới các vấn đề về chính sách và luật pháp về đất đai nói chung".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page