Hội Ðồng Giám Mục Philuậttân

kêu gọi cộng đồng tín hữu

cầu nguyện cho các vị Thượng Nghị sĩ

 

Hội Ðồng Giám Mục Philuậttân kêu gọi cộng đồng tín hữu cầu nguyện cho các vị Thượng Nghị sĩ.

Manila, Phi Luật Tân (Philippine Daily Inquirer 30/01/2012) - Bắt đầu từ hôm thứ bảy 28 tháng Giêng năm 2012, hơn 100 Giám mục Phi Luật Tân họp phiên khoáng đại, kéo dài trong ba ngày, tại Trung Tâm Công Giáo Ðức Piô XII, thủ đô Manila, dưới sự chủ toạ của Ðức Tổng Giám mục Jose Palma, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Cebu, tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân, từ tháng 12 năm 2011.

Lên tiếng trong phiên họp khai mạc, Ðức Tổng Giám mục Palma nhắc lại vai trò hiệp nhất và hoà giải của các Giám mục trong hoàn cảnh đất nước hiện nay có "những đám mây đen" bao phủ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với giới báo chí hôm thứ sáu 27 tháng giêng năm 2012, áp ngày họp phiên khoáng đại, Ðức Tổng Giám mục Jose Palma cho giới báo chí biết rằng Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân tin tưởng vào khả năng chuyên môn của các Thượng Nghị Sĩ Quan Toà trong vụ xử kiện lịch sử về việc truất phế thẩm phán Renato Corona, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Phi Luật Tân, liên quan đến việc học hành và thi cử của ông ta trước đây; đồng thời, Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân cũng nói rằng sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào về vụ xử án này, ngoài việc kêu gọi cộng đoàn tín hữu gia tăng cầu nguyện cho các Thượng Nghị Sĩ.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page