Ðức Thánh Cha tiếp kiến

tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma.

Vatican (Vat. 21/01/2012) - Trong buổi tiếp kiến sáng 21 tháng 1 năm 2012 dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 kêu gọi giải thích đúng đắn về giáo luật.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 150 người, trong đó có hơn 20 vị thẩm phán của tòa Rota. Tòa này có nhiệm vụ xét xử các vụ án hôn phối từ cấp hai trở lên được đệ trình về Tòa Thánh cũng như xử những vụ do giáo luật và Ðức Thánh Cha ủy nhiệm. Các vị thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch và dưới sự điều động của vị niên trưởng là Ðức Giám Mục Antoni Stankiewicz, người Ba Lan. Các phán quyết của tòa Rota được coi là án lệ cho các tòa án trong toàn Giáo Hội.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha phê bình những trào lưu tư tưởng gần đây chống lại sự gắn bó thái quá với các luật lệ của Giáo Hội, bắt đầu từ bộ giáo luật, và họ đề nghị lối giải thích dựa trên điều gọi là "lòng từ bi, công bằng, nhiệm ý cứu độ của Thiên Chúa (oikonomia).. Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "chủ trương này không vượt qua thái độ duy thực nghiệm mà họ tố cáo, nhưng chỉ thay thế nó bằng một phương pháp khác, trong đó việc giải thích của con người tự nhận vai chủ yếu trong việc xác định đâu là điều hợp pháp. Nó thiếu ý nghĩa của một pháp luật khách quan cần tìm kiếm, và rốt cuộc nó có nguy cơ trở nên độc đoán".

Ðức Thánh Cha cổ võ một lối giải thích giáo luật hợp với cảm thức về Giáo Hội, đạo lý của Hội Thánh và tương ứng với các thực tại của Giáo Hội. Ngài nói: "Cần phải áp dụng cho giáo luật một sự giải thích canh tân trong sự tiếp tục theo tinh thần Công đồng chung Vatican 2".

Trước khi được Ðức Thánh Cha tiếp kiến, các thẩm phán, nhân viên, các luật sư và cộng tác viên của tòa Thượng Thẩm Rota đã tham dự thánh lễ do Ðức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y mời gọi các thẩm phán và chức sắc tư pháp của Giáo Hội hãy để cho Chúa Thánh Linh soi sáng trong hành động, đón nhận tiêu chuẩn đích thực của Tin Mừng, là tiêu chuẩn phán đoán duy nhất theo chân lý và bác ái. Ðức Hồng Y nói: "Nếu không có ánh sáng của Thánh Linh, thì sự giải thích của chúng ta về các biến cố và con người sẽ thiếu sự hợp lý ấy; nếu chúng ta không đón nhận trí tuệ và sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, thì chúng ta có nguy cơ có một con tim thiếu nhạy cảm và một trí tuệ bị lu mờ vì những thành kiến.. Vì thế, các thẩm phán của Giáo Hội cũng như các chức sắc khác trong ngành công lý của Hội Thánh, không bao giờ được mệt mỏi trong việc cầu xin Chúa Thánh Linh, để Chúa ban cho mỗi người lòng say mê đối với chân lý, không bao giờ cáo buộc lên án một ai, trái lại cổ võ sự thật nhờ lòng yêu mến chân lý, sau khi đã vất vả tìm kiếm chân lý".

Mặt khác, cũng sáng ngày 21 tháng 1 năm 2012, sau khi tiếp tòa Thượng Phẩm Rota, nhân lễ kính thánh Agnès đồng trinh tử đạo, Ðức Thánh Cha đã làm phép 2 con chiên do giáo xứ Thánh Agnès ở Roma dâng tặng. Chiên này sẽ được Ðan viện Trappist ở Roma nuôi, để lấy len dệt thành các dây Pallium và Ðức Thánh Cha sẽ trao cho các tân Tổng Giám Mục chính tòa vào ngày 29 tháng 6 năm 2012, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô. Dây Pallium biểu tượng quyền bính của Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với Tòa Thánh Phêrô.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page