Ðức giám mục phụ tá của Thượng Hải

bị mất tích

 

Ðức giám mục phụ tá của Thượng Hải bị mất tích.

Trung Quốc (Ucan 16/01/2012 và Apic 17/01/2012) - Cũng nên nhắc lại rằng Ðức cha Xing, người gốc Sơn Ðông, là giám mục phụ tá cho Ðức Giám mục Aloysius Jin Luxian, giám mục Thượng Hải, nay đã 95 tuổi. Ðức cha Xing từng được mọi người nghĩ sẽ kế vị Ðức cha Jin, nhưng hiện tại ngài dường như đã bị "mất tích", có lẽ trong một thời gian ngắn hay có thể mãi mãi.

Ðức cha bắt đầu gặp rắc rối vào tháng 12 năm 2010, và bị xem là bị mất tích ở Thượng Hải. Các giới Công giáo ở Trung Quốc truyền nhau tin đồn Ðức cha Xing bị mất tích từ tháng trước.

Trong khi đó, tại Roma, theo nguồn tin của Apic được phổ biến ngày 17 tháng Giêng năm 2012, thì Ðức Tổng Giám Mục Savio Hon Tai Fai, Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Asianews rằng: "Những cuộc bắt giữ các giám mục và linh mục, những vụ mất tích, những việc cầm giữ tại nơi bí ẩn hay tại chính nơi cư ngụ của đương sự, tất cả những vụ việc trên tạo ra hình ảnh xấu cho Trung Quốc. Nếu những giám mục hay linh mục này đã làm điều gì xấu, phạm pháp, thì hãy đưa họ ra toà xét xử, chớ không nên tự ý đưa vào tù hoặc cô lập hoá họ, vì làm như vậy không giải quyết được gì, mà còn tạo ra hình ảnh xấu cho Trung Quốc."

Ðức Cha Tổng Thư Ký bộ Truyền Giáo cho biết ý định sẽ viết thư cho Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào yêu cầu trả tự do cho ba vị giám mục và sáu linh mục Trung Quốc bị giam giữ; và hai trong ba vị giám mục này đã cao tuổi và bị "mất tích" từ hơn 15 năm nay. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu Kitô cầu nguyện cho những giám mục và linh mục bị giam giữ trong những năm vừa qua.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page