Ðức Thánh cha tiếp kiến

tân thủ tướng Italia

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến tân thủ tướng Italia.

Vatican (Apic 14/01/2012) - Theo tường thuật của hãng tin Công giáo Zenit, và được hãng tin Apic lặp lại, thì hôm 14 tháng giêng năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến riêng ông Mario Monti, tân thủ tướng Italia trong vòng 25 phút. Ðây là lần đầu tiên tân thủ tướng Mario Monti trực tiếp gặp Ðức Thánh cha.

Trong buổi tiếp kiến, tân thủ tướng Italia, vốn là một tín hữu sống đức tin công giáo, đã bày tỏ hy vọng đất nước Italia sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng hiện tại.

Ðược biết, vào trung tuần tháng 11 năm 2011, tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã bổ nhiệm ông Mario Monti, một chuyên viên kinh tế, kế nhiệm ông Silvio Berlusconi, thành lập chính phủ mới mà ông là thủ tướng. Ngày 16 tháng 11 năm 2011, tân thủ tướng Italia, ông Mario Monti, đã trình diện nội các mới, gồm những chuyên viên hơn là chính trị gia, để áp dụng chương trình "khắc khổ" nhằm đưa đất nước Italia thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ðây là trách vụ không hề dễ dàng cho vị tân thủ tướng này. Trong cuộc gặp gỡ với tân thủ tướng, Ðức Thánh cha đã bày tỏ điều này, đồng thời mời gọi đất nước Italia hãy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong phần trao quà lưu niệm, Ðức Thánh cha đã tặng tân thủ tướng Italia một cây bút viết mực chấm có chạm mẫu hình hàng cột trước Ðền Thờ Thánh Phêrô, một tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng Bernini. Ðáp lại vị tân thủ tướng Italia đã tặng Ðức Thánh cha một Bản Sao Tác Phẩm Bản Ðồ Atlas thế kỷ thứ XVI, một món quà có tính cách biểu tượng, được chính tân thủ tướng giải thích như nói lên nguyện vọng của mình muốn được Ðức Thánh cha hướng dẫn tinh thần.

Ngoài ra, ông Mario Monti cũng tặng cho Ðức Thánh cha một tác phẩm kinh tế học do chính ông xuất bản năm 1992, nói về những đóng góp của Italia cho Âu Châu. Tân Thủ Tướng Italia còn nhắc lại rằng, cũng vào thời điểm năm 1992 khi ấy, lúc đó Ðức Thánh cha còn là Hồng y Joseph Ratzinger, Ðức Thánh cha đã xuất bản tập sách có tựa đề: "Một Khúc Quanh cho Âu Châu? Bắt mạch và đề nghị thuốc chữa trị cho hiện trạng của Giáo hội và thế giới". Ðây có thể là sự trùng hợp nhiều ý nghĩa: hai tác phẩm nói lên phần nào nội dung cuộc trao đổi giữa Ðức Thánh cha và tân thủ tướng Italia.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page