Ðức Giám mục Hải Phòng hiệp thông với

gia đình ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn

 

Ðức Giám mục Hải Phòng hiệp thông với gia đình ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn.

Hải Phòng, Việt Nam (VRN 15/01/2012) - Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc cưỡng chế, chiếm đoạt đất của chính quyền huyện Tiên Lãng với dân cư vùng biển này. Trong đó, ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn vừa bị bắt giam được đánh giá là người tốt việc đạo lẫn việc đời.

Ngay sau khi sự việc nổ súng xảy ra ngày 05 tháng 01 năm 2012, Ðức giám mục Hải Phòng đã cử cha Tổng đại diện đến tận nơi tìm hiểu sự việc.

Hôm 14 tháng 01 năm 2012, Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng đã viết thư gởi Cha chánh xứ giáo xứ Suý Nẻo, Hội đồng mục vụ và giáo dân xứ này, để nói rõ ý kiến của ngài về ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn.

Nội Dung bức Thư như sau:

Toà Giám Mục Hải Phòng

Kính Gởi: Cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn, Ban Chánh Trương, Ban Hành Giáo, và anh chị em giáo xứ Suý Nẻo,

Như Cha và anh chị em đã biết, ngày 05 tháng 01 năm 2012, một sự việc đau lòng liên quan đến đất đai đã xảy ra đối với gia đình ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn, một tín hữu của giáo xứ Suý Nẻo chúng ta.

Qua báo chí và các phương tiện thông tin, chúng tôi được biết ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn, là người có nhân thân tốt và nhiệt thành cộng tác với các sinh hoạt của giáo xứ.

Trước sự việc xảy ra, tôi rất băn khoăn và lo lắng cho hoàn cảnh của ông và gia đình. Tôi đã liên lạc với cha xứ để hỏi thăm và biết rõ hơn về sự việc. Sau đó, tôi đã cử cha Tổng Ðại Diện đi cùng cha xứ đến thăm và tặng quà cho bà cụ thân sinh Ông Phêrô Ðoàn văn Vươn. Cũng như nhiều người thiện chí, tôi mong chính quyền các cấp liên hệ giải quyết thấu tình đạt lý, để bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của ông. Qua thư này, tôi muốn thông qua Cha và cộng đoàn giáo xứ bày tỏ sự quan tâm và hiệp thông cầu nguyện cho gia đình ông Phêrô Ðoàn Văn Vươn. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ông trong dịp xuân mới Nhâm Thìn. Kính Chúc Cha và cộng đoàn giáo xứ mạnh khoẻ, an khang và thánh đức trong hồng ân của Chúa.

Hải Phòng ngày 14 tháng 01 năm 2012 (ấn ký, Giám mục Giuse Vũ văn Thiên).

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page