Một vị Giám mục sắp nghỉ hưu

cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống

 

Một vị Giám mục sắp nghỉ hưu cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống.

Honduras (Apic 09/01/2012) - Trong một bản tin phát đi hôm 09 tháng 01 năm 2012, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ Apic cho biết rằng Ðức cha Luis Alfonso Santos cho biết ngài sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống Honduras trong cuộc bầu cử vào năm 2013.

Ðức cha Luis Alfonso Santos, nay sắp sửa nghỉ hưu, là giám mục Giáo phận Santa Rosa de Copan, được nhiều người dân biết đến vì đã lên tiếng chống lại việc gây thiệt hại cho môi sinh do bởi các hãng xưởng khai thác hầm mỏ, và được giới báo chí khuynh hướng thủ cựu gán cho danh hiệu "Ðức Giám Mục Ðỏ". Ngài là giám mục giáo phận Santa Rosa de Copan từ năm 1984 đến nay, và dự trù vào cuối năm 2012 này sẽ nghỉ hưu vì hạn tuổi 75. Ngài có nhiều bạn bè trong đảng chính trị Tự Do (Liberal Party), và hiện những bạn hữu này đang mở chiến dịch xin chữ ký của dân chúng, để gởi về Ðức Thánh cha xin phép cho ngài được bước vào sinh hoạt chính trị, khi đến tuổi nghỉ hưu. Ðức cha Santos cho biết ngài hy vọng Ðức Thánh cha sẽ cho phép, và tiên báo từ nay cho đến cuối tháng giêng năm 2012, phong trào chính trị ủng hộ ngài sẽ thu được ít nhất là 43,000 chữ ký.

Ðức cha Luis Alfonsa Santos đã cho giới báo chí biết rằng, nếu được phép và thắng cử, ngài sẽ quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác phục vụ cho người nghèo. Honduras hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page