Các cơ quan truyền thông đại chúng

được khuyến khích đề nghị

nhân vật nổi bật của Á Châu trong năm 2011

 

Các cơ quan truyền thông đại chúng được khuyến khích đề nghị nhân vật nổi bật của Á Châu trong năm 2011.

Bangkok, Thái Lan (Apic 03/01/2012) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ APIC, đăng tải hôm mùng 03 tháng Giêng năm 2012, thì các tổ chức, các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang điện tử Á Châu và quốc tế, tất cả đều được khích lệ bởi đề nghị của Thời báo Times, để đi tìm và đề nghị nhân vật nổi tiếng của Á Châu năm 2011.

Nhiều nhân vật đã được đề nghị như: ông Shabbhaz Bhatti, một tín hữu công giáo, và là bộ trưởng trong chính phủ Pakistan trước đây, đặc trách các nhóm thiểu số, đã bị sát hại vào tháng 03 năm 2011, chỉ vì lý do ông đề nghị thay đổi luật chống Phạm Thượng.

Hoặc nghệ sĩ Ai WeiWei, người Trung Quốc, thuộc nhóm "những kẻ bất đồng chính kiến". Ông Ai WeiWei trước đây đã sống nhiều năm lưu vong bên Hoa Kỳ, sau đó trở về trong quê hương, và bị bắt ngày 03 tháng 04 năm 2011, vì tội danh được cho là "trốn thuế".

Hoặc bà Anna Hazare, người Ấn Ðộ, có vai trò quan trọng trong phong trào chống tham nhũng vừa được thiết lập bên Ấn Ðộ năm 2011.

Cũng xuất hiện dung mạo của bà Yingluck Shinawatra, đương kim thủ tướng Thái, từ tháng 08 năm 2011. Bà là em gái của ông Thaksin, cựu thủ tướng Thái Lan. Giới truyền thông còn nhắc đến nhà chính trị Miến Ðiện, xuất thân từ giới quân đội, và hiện là Tổng thống Miến Ðiện, là Tướng Thein Sein.

Cuối cùng, người ta cũng nhắc đến "những anh hùng vô danh", nghĩa là những con người đã âm thầm chấp nhận liều mạng sống để ở lại làm việc nơi lò nguyên tử bị nạn tại Fukushima bên Nhật Bản.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page