Người Hồi giáo tại Pháp lên án

cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Nigeria

 

Người Hồi giáo tại Pháp lên án cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Nigeria.

Roma (Zenit 28-12-2011) - Trong một tuyên bố chung trước báo giới quốc tế, hôm 26 tháng 12 năm 2011, tại Pháp, ông Mohammed Moussaoui, chủ tịch của Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp (CFCM), đã nói rằng: "Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp lên án bằng lời mạnh mẽ nhất làn sóng các cuộc tấn công khủng bố chống lại các nhà thờ ở Nigeria, nhất là ở Abuja và Jos, vào ngày lễ Giáng sinh, gây nhiều thương vong trong số các tín hữu tham dự lễ Giáng Sinh vừa qua". Ông lên án hành động khủng bố dã man mà nhóm Boko Haram tự nhận trách nhiệm, đồng thời cảnh báo "chống lại bất kỳ sự nhầm lẫn nào với Hồi giáo và người Hồi giáo".

Tuyên bố của Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp tiếp tục bày tỏ "sự phẫn nộ mạnh mẽ nhất chống lại sự dã man của các tội ác, do phái Boko Haram thực hiện, khi phái này cho là thuộc về Hồi giáo, nhưng lại vi phạm các giá trị và nguyên tắc cơ bản, trong đó có việc tôn trọng quyền sống và phẩm giá bằng nhau".

Tuyên bố nhận xét: "Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp hoan nghênh lập trường của các lãnh đạo Kitô giáo, vì trong khi các ngài tố cáo tội ác của bọn khủng bố chống lại các Kitô hữu ở Nigeria, đã quan tâm cảnh báo chống lại bất kỳ sự nhầm lẫn với Hồi giáo và người Hồi giáo".

Với các gia đình nạn nhân, Hội đồng Phụng tự Hồi giáo Pháp chia sẻ rằng: " Chúng tôi có lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân, thể hiện tình đoàn kết của mình với người dân Nigeria trước thảm kịch này, vốn đã ảnh hưởng đến các Kitô hữu, và dâng lời cầu nguyện cho người Hồi giáo và Kitô hữu có thể chống lại những người theo thù hận và bạo lực, bằng sự đoàn kết và tình huynh đệ của mình".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page