Sứ điệp Giáng Sinh 2011 của

Ðức Thượng phụ Giáo chủ Giêrusalem

 

Sứ điệp Giáng Sinh 2011 của Ðức Thượng phụ Giáo chủ Giêrusalem.

Giêrusalem (WHÐ/LPJ 23/12/2011) - Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12 năm 2011, trước khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí và trước sự hiện diện của các vị Ðại diện của ngài, Ðức Tổng Giám mục Fouad Twal, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Latinh Giêrusalem, đã công bố Sứ điệp Giáng Sinh 2011.

Trong Sứ điệp, Ðức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Latinh đã chúc mừng lễ Giáng sinh và Năm mới đến những anh chị em Israel, Palestine, Giorđani và Chypre đang sinh sống tại Thánh Ðịa. Ngài cũng đã đưa ra một phác thảo tổng kết trong năm vừa qua, đồng thời hướng nhìn trong hi vọng trước thềm năm mới.

Về đối thoại liên tôn, Ðức Thượng phụ bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI vì đã tổ chức ngày gặp gỡ và cầu nguyện cho liên tôn dạo tháng 10 vừa qua tại Vatican, đồng thời nhấn mạnh rằng: "Cuộc đối thoại liên tôn là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng bầu khí tin tưởng, hữu nghị và hợp tác". Các vấn đề khác mà Ðức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Latinh đề cập đến trong Sứ điệp Giáng sinh là: đối thoại giữa các tín hữu Kitô của các nhóm Công giáo, các Giáo hội Cải cách, Chính Thống giáo và Chính Thống giáo Ðông phương; rồi vấn đề Mùa xuân Ả rập và tình cảnh các Kitô hữu ở những nơi đó; việc đề nghị công nhận nhà nước Palestin làm thành viên Liên Hợp quốc, nhất là việc thăm viếng các tín hữu và mục vụ di dân.

Kết thúc Sứ điệp, Ðức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Latinh mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Thánh địa và hành hương đến Thánh địa, là quê hương trần thế của Chúa Giêsu.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page