Các Kitô hữu tại Orissa, Ấn Ðộ

lo sợ một cuộc tấn công bạo lực mới

trong thời gian mừng lễ Giáng Sinh

 

Các Kitô hữu tại Orissa, Ấn Ðộ, lo sợ một cuộc tấn công bạo lực mới trong thời gian mừng lễ Giáng Sinh.

Orissa, Ấn Ðộ (Apic 22/12/2011) - Hôm ngày 22 tháng 12 năm 2011, hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo đã tường thuật rằng tổ chức mang tên Kui Samaj đã tuyên bố "tổng đình công" từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2011, tại huyện Kandhamal, nơi đã xảy ra cuộc tán sát chống lại người Kitô hồi năm 2008. Cũng nên nhắc lại rằng tổ chức Kui Samaj là một tổ chức chuyên cung cấp những dịch vụ xã hội cho các nhóm thiểu số, và được nhóm quá khích Hindou Ấn giáo trong vùng ủng hộ.

Sự kiện này đang làm cho những người kitô trong tổng giáo phận Cuttack lo sợ, và họ đã xin lực lượng cảng sát trong vùng bảo vệ, để có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình.

Ðức cha John Barwa, Tổng Giám mục Cuttack đã cho biết rằng: "Chúng tôi đã được thông báo về những nguy hiểm có thể xảy ra. Chính quyền và cảnh sát tại địa phương đã hứa sẽ gìn giữ an ninh trong vùng. Nhưng chúng tôi phải cẩn trọng. Cách đây ba năm, những bạo hành chống người kitô tại vùng Kandhamal này đã làm cho 90 người thiệt mạng, và khoảng 56,000 người phải đi di tản."

Trong sứ điệp Giáng sinh, Ðức cha Barwa đã nhắc lại rằng: Chúa Kitô đến chia sẻ Con Tim của ngài với con tim chúng ta; ngài kết hợp đau khổ chúng ta với đau khổ của Ngài và đồng hành với chúng ta. Chúng ta được Chúa mời gọi đến tham dự sự sống viên mãn và làm chứng cho Nước Chúa."

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page