Giáo hội sẽ có thêm một nữ tiến sĩ Hội thánh

vào năm mới 2012

 

Giáo hội sẽ có thêm một nữ tiến sĩ Hội thánh vào năm mới 2012.

Roma (Apic 15/12/2011) - Hôm 15 tháng 12 năm 2011, hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic đã loan báo rằng sắp tới đây Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI sẽ tôn phong tước vị "tiến sĩ hội thánh" cho thánh nữ Hildegarde de Bingen, người Ðức, dự kiến vào tháng 10 năm 2012.

Tước hiệu "Tiến sĩ Giáo Hội" được giáo hội dành cho những vị thánh đã góp phần đặc biệt phát triển giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Cho đến ngày hôm nay, trong suốt lịch sử của mình, Giáo hội chỉ nhìn nhận có 33 vị thánh "tiến sĩ giáo hội", trong số này có ba vị là thánh nữ: đó là thánh nữ Têrêsa Avila (1515- 1582); thánh nữ Caterina Siêna (1347-1380), và thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu (1873 -1897).

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi tháng 08 năm 2011, tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI cũng đã cho biết sẽ chính thức tôn phong thánh Gioan Avila (1502-1569) với tước hiệu "tiến sĩ hội thánh".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page