Ðất nước Cuba cho biết

sẽ chào đón Ðức Thánh Cha

với tấm lòng yêu mến và kính trọng

 

Ðất nước Cuba cho biết sẽ chào đón Ðức Thánh Cha với tấm lòng yêu mến và kính trọng.

Cuba (Zenith 20/12/2011 & WHÐ 21/12/2011) - Một thông cáo chính thức được giới truyền thông Cuba đưa ra hôm 20 tháng 12 năm 2011 cho biết, nước Cuba đang sửa soạn chào đón Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI "với tấm lòng yêu mến và kính trọng". Chủ tịch Raul Castro cũng hoan hỉ khi nghe tin Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI chính thức loan báo ngài sẽ viếng thăm Cuba vào khoảng cuối tháng Ba năm 2012.

Hôm Chúa nhật 18 tháng 12 năm 2011, chủ tịch nước Cuba đã gặp phái đoàn Tòa thánh để lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắp tới mà chính Ðức Thánh cha đã thông báo trong Thánh lễ hôm 12 tháng 12 năm 2011, kính trọng thể Ðức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Châu Mỹ Latinh, rồi mừng kỷ niệm 200 năm ngày Ðộc lập của các nước thuộc Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. Trong cuộc gặp gỡ này, các vị đại diện hai bên đã nhấn mạnh đến những quan hệ rất tốt đẹp giữa Cuba và Tòa Thánh, cũng như đã xem xét một số chi tiết liên quan đến chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha sắp tới.

Ðược biết, chuyến viếng thăm này của Ðức Thánh cha là chuyến viếng thăm Châu Mỹ Latinh lần thứ hai, sau chuyến đi Brasil của ngài năm 2007. Chuyến viếng thăm này sẽ trùng với dịp mừng 400 năm tìm được bức tượng "Ðức Bà Từ Ái - Nuestra Senora de la Caridad del Cobre", bổn mạng của đảo quốc này, do Tòa giám mục địa phương tổ chức. Một trong những hoạt động trong dịp này là tổ chức Năm Thánh Mẫu, bắt đầu vào ngày 7 tháng Giêng năm 2012 và kết thúc vào ngày 5 tháng Giêng năm 2013.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page