Hiệp Hội Kitô Về Sức Khoẻ

lên tiếng báo động về dịch bệnh Sida

 

Hiệp Hội Kitô Về Sức Khoẻ lên tiếng báo động về dịch bệnh Sida.

Nigeria, Phi Châu (Apic 20/12/2011) - Một bản tin do hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ phát đi hôm 20 tháng 12 năm 2011 cho biết rằng tại Nigeria, mỗi ngày có khoảng 2,000 người chết vì bệnh SIDA.

Trước tình hình này, mục sư David Omorebokhae, người đang làm việc cho Hiệp Hội Kitô về Sức Khoẻ tại Nigeria, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và những vị hảo tâm hãy chung sức đối diện và giải quyết hoàn cảnh đau thương của những anh chị em bị nhiễm HIV.

Lên tiếng trong cuộc toạ đàm quy tụ những đại diện của chính quyền Liên Bang Nigeria và những vị đại diện của 32 bang, hồi tuần qua, tại Makurdi, thủ phủ của bang Benue, mục sư David cho biết các cơ sở y tế của những cộng đoàn Kitô sẵn sàng cộng tác trong việc chăm sóc cho những anh chị em bị lây nhiễm HIV, nhất là những ai sinh sống tại các vùng thôn quê.

Ðược biết Hiệp Hội Kitô về Sức Khoẻ, đã được thiết lập năm 1973, do sự cộng tác chung của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, Hội Ðồng Kitô Nigeria và Hội Y Tế Kitô miền Bắc Nigeria. Tôn chỉ hoạt động của Hiệp Hội là đến phục vụ cho những anh chị em bị loại trừ ra ngoài lề xã hội không được hưởng bất cứ dịch vụ y tế nào.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page