Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng

nhắc đến sự cần thiết của việc cầu nguyện

trong công việc rao giảng Tin Mừng

 

Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng nhắc đến sự cần thiết của việc cầu nguyện trong công việc rao giảng Tin Mừng.

Roma (Apic 09/12/2011) - Trong bài giảng thứ hai của Mùa Vọng trước sự hiện diện của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI và các thành viên giáo triều, hôm 09 tháng 12 năm 2011, tại nhà nguyện Mẹ Ðấng Cứu Thế, linh mục Raniero Cantalamessa, giảng viên của Phủ giáo hoàng đã trình bày hai nguy hiểm cám dỗ mà những người rao giảng phúc âm hôm nay thường gặp phải, đó là sự lười biếng và tính hoạt động thái quá không hiệu quả.

Hai nguy cơ đối nghịch này: lười biếng và lăn xả thái quá, trống rỗng dẫn đến nguy cơ đánh mất dần việc tiếp xúc với nguồn mạch Lời Chúa.

Một lần nữa, Cha Cantalamessa nhắc đến sự cần thiết của cầu nguyện trong công việc rao giảng Tin Mừng, bởi vì "việc rao giảng Tin Mừng là một sự thông truyền kinh nghiệm sống hơn là trình bày giáo lý một cách lý thuyết suông. Nhắc lại lịch sử thời kỳ phát triển phong trào viện tu, tiếp liền sau cuộc xâm lăng của những người man rợ bên Tây Phương, cha Cantalamessa lưu ý rằng những nhà rao giảng Tin Mừng đích thật của thời kỳ đó là các thầy dòng sống đời cầu nguyện và xem các người "man rợ" kia không phải như những kẻ hạ cấp, không có khả năng sống đời văn minh, nhưng như "những người anh em tương lai trong đức tin". Ðời sống chiêm niệm lúc đó là phương thế tốt nhất để rao giảng Tin Mừng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page