Một linh mục Chính Thống Giáo Nga

nhận định về hiện tình đất nước

 

Một linh mục Chính Thống Giáo Nga nhận định về hiện tình đất nước.

Moscova (Apic 12/12/2011) - Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Nga Interfax, linh mục thuộc Giáo hội Chính Thống Nga tên là Vsevolod Tchapline, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hội liên lạc với xã hội của Giáo Hội Chính Thống Moscova, đã nói rằng đất nước Nga không nên để mình rơi vào tình trạng đen tối của một cuộc cách mạng. Ngài nói: "Mặc cho những khác biệt quan điểm chính trị có thế nào đi nữa, điều quan trọng cho đất nước hôm nay là hoà bình, không cần lặp lại những cuộc cách mạng như năm 1905, 1917, 1991, 1993. Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho điều xấu gây ra bởi những kẻ đi tìm cách mạng. Ngài sẽ không tha thứ cho những đau khổ gây ra cho người lân cận."

Vị linh mục Chính Thống giáo này còn nhấn mạnh rằng những cuộc biểu tình là điều tốt trong thời hòa bình, và giúp tạo ra những điều kiện để thực hiện cuộc đối thoại toàn quốc. Tuy nhiên, vi linh mục này kêu gọi các đảng phái khác nhau hãy nói lên lập trường của mình qua diễn tiến bầu cử và những cơ chế kiểm soát. Ngài hy vọng những người có thẩm quyền trong đất nước biết đáp lại cách nghiêm minh chính trực cho những vấn đề nghiêm trọng đã và đang được đặt ra cho đất nước.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page