Vị Ðại Giáo Trưởng

các Cộng Ðồng Do Thái giáo

kêu gọi khám phá lại căn bản luân lý

do thái - kitô giáo về con người

 

Vị Ðại Giáo Trưởng các Cộng Ðồng Do Thái giáo kêu gọi khám phá lại căn bản luân lý do thái - kitô giáo về con người.

Roma (Apic 09/12/2011) - Trong bài viết đăng trên trang nhất của báo "Quan sát viên Roma", số phát hành ngày 09 tháng 12 năm 2011, Vị Ðại Giáo Trưởng Do Thái Giáo Jonathan Sacks đã lên tiếng nói rằng: "Ðã đến lúc chúng ta nên khám phá lại căn bản luân lý do thái- kitô giáo về phẩm vị con người như là hình ảnh của Thiên Chúa". Ngài quả quyết rằng: "Nhân loại đã không được tạo dựng để phục vụ cho các thị trường, nhưng các thị trường được tạo ra là để phục vụ con người." Một thế giới mà trong đó các giá trị vật chất là tất cả, và các giá trị tinh thần không còn tác dụng gì nữa cả, thì đó là một thế giới không thể sinh ra một Nhà Nước ổn định, một xã hội tốt lành."

Ðược biết hôm ngày thứ hai 12 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã tiếp riêng vị Ðại Giáo Trưởng Do thái giáo này, và cùng ngày này Ðại Học Giáo Hoàng Grêgôriana cũng mời ngài thuyết trình về đề tài "Linh Hồn của Âu Châu ngày nay".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page