Chủ tịch Hội Caritas Quốc Tế

tin tưởng hệ quả tốt đẹp

trong chuyến viếng thăm của

Ðức Thánh cha tại Mêhicô và Cuba

 

Chủ tịch Hội Caritas Quốc Tế tin tưởng hệ quả tốt đẹp trong chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Mêhicô và Cuba.

Roma (Apic 13/12/2011) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới báo chí, tại Roma, hôm 13 tháng 12 năm 2011, Ðức Hồng y Oscar Maradiaga, Chủ tịch Hội Caritas Quốc Tế, ước mong chuyến viếng thăm sắp tới của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI tại Mêhicô và Cuba, sẽ đánh động lương tâm con người, thôi thúc họ từ bỏ bạo lực và thù hận.

Vị Hồng y người Honduras này giải thích rằng: "Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Cuba là dấu hiệu hy vọng và có thể là thời điểm quan trọng để đảo quốc Cuba tiếp tục tiến tới lý tưởng đã được Ðức Chân Phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đề ra năm 1998: đó là Cuba hãy mở ra cho thế giới, và thế giới mở ra cho Cuba. Và tôi tin chắc là thế giới đã mở ra cho Cuba rồi, và trên vài phương diện, Cuba cũng đã mở ra cho thế giới."

Trong buổi trả lời phỏng vấn, Ðức Hồng y Oscar Maradiaga, hiện là Tổng Giám mục Tegucigalpa, thuộc Honduras, kiêm Chủ tịch hội Caritas Quốc Tế, cũng nhấn mạnh rằng: "cử chỉ nói lên sự cởi mở của Cuba là việc trả tự do cho các tù nhân chính trị". Ðây là cử chỉ có ý nghĩa nói lên thiện chí, tình nhân đạo và tình thương.

Tưởng cũng nên nhắc lại chuyến viếng thăm trước đây của Ðức Gioan Phaolô II tại Cuba vào năm 1998, đã dẫn đến việc trả tự do cho 300 tù nhân chính trị. Tháng 04 năm 2003, Toà Thánh cũng đã yêu cầu chính quyền Cuba thực hiện một nghĩa cử trả tự do cho những tù nhân chính trị còn bị giam giữ. Và tháng 05 năm 2010, theo sáng kiến của Ðức Hồng y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục thủ đô La Havana, Giáo Hội công giáo Cuba đã nhập cuộc thương thuyết với Tổng thống Cuba, mà kết quả là đã có khoảng 50 tù nhân chính trị được trả tự do, đồng thời một số được phép ra đi sinh sống ở nước ngoài.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page