Ðức Thánh cha tiếp kiến

Ðại Giáo trưởng Jonathan Sacks

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại Giáo trưởng Jonathan Sacks.

Roma (Zenit 12/12/2011) - Hôm 12 tháng 12 năm 2011, tại Vatican, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến ngài Jonathan Sacks, Ðại Giáo trưởng của các cộng đồng Do Thái hiệp nhất của Khối Thịnh Vượng Chung. Ðài phát thanh Vatican đã mô tả đây là cuộc hội kiến "lịch sử".

Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2011, tại cuộc họp của Hội đồng các Kitô hữu và người Do Thái, nhân dịp kỷ niệm chuyến tông du của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đến Vương quốc Anh, Ðại Giáo trưởng Jonathan Sacks đã nói rằng chuyến thăm của ngài đến Vatican sẽ là sự đáp trả cho lời của Ðức Giáo hoàng đã nói với ngài, đó là: "Mối quan hệ với dân tộc Do Thái là quý giá với tôi, và tôi muốn làm sâu sắc mối quan hệ này hơn nữa". Chính vị lãnh đạo các cộng đồng Do Thái hiệp nhất của Khối Thịnh Vượng Chung, mới đây, đã phát biểu trên báo Người Quan Sát Roma rằng: "Ðã đến lúc chúng ta nên khám phá lại căn bản luân lý do thái- kitô giáo về phẩm vị con người như là hình ảnh của Thiên Chúa".

Và buổi chiều 12 tháng 12 năm 2011, vị Ðại Giáo trưởng này cũng đã có bài nói chuyện tại Ðại học Giáo hoàng Gregorian với tựa đề "Linh hồn của Âu châu ngày nay", nhân một hội nghị dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch của Ủy ban Toà thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page