Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Tại Giáo Phận Hải Phòng

 

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Hải Phòng.

Hải Phòng, Việt Nam (GP Hai Phòng 8-12-2011) - Như đã loan tin, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, hồi 18 giờ thứ Năm ngày 08 tháng 12 năm 2011 Ðức Giám Mục Giáo Phận đã Chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và Truyền chức Phó tế cho 8 thày của Giáo Phận đã tốt nghiệp Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội niên khóa 2004-2011.

Ðiểm đặc biệt của Thánh lễ hôm nay là đã từ rất lâu, thì đây là Thánh lễ truyền chức Phó tế đầu tiên được cử hành trọng thể ở nhà thờ Chính tòa. Thường những năm trước đây, lễ truyền chức Phó tế được cử hành trên Chủng viện hoặc trong nhà nguyện Toà Giám Mục. Và thật bất ngờ, số người tham dự Thánh lễ hôm nay hết sức đông đảo, không thua bao nhiêu so với lượng người tham dự Thánh lễ truyền chức Linh mục gần đây, nhà thờ và toàn bộ khu vực khuôn viên sân nhà thờ Chính Tòa tối nay không còn chỗ trống. Tất cả các Linh mục triều - dòng trong Giáo phận cũng về hiệp dâng Thánh lễ chía sẻ ơn Chúa Thánh Thần cho các Tân chức. Hình ảnh đông đảo của ngày lễ nói lên thật nhiều về sức sống và niềm hy vọng của Gia đình Giáo Phận như lời Ðức Cha Giuse xúc động chia sẻ cuối Thánh lễ.

Ðúng 17 giờ 45 trong không khí tưng bừng của ngày đại lễ, theo nhịp bước mạnh mẽ, hân hoan của bản thánh ca truyền thống : "Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người...", đoàn rước các tiến chức, quý cha, Ðức cha tiến vào thánh đường cử thành thánh lễ truyền chức linh mục.

Về Nghi thức phong chức Phó tế. Cũng như Nghi thức phong chức Linh mục, nghi thức này gồm ba phần:

1- Nghi thức mở đầu (tuyển chọn)

2- Nghi thức chính yếu

3- Nghi thức diễn nghĩa.

Trong Nghi thức mở đầu, các ứng viên được xướng danh và mời tiến đến trước mặt Ðức Giám Mục chủ sự. Linh mục Ðặc trách chứng nhận đương sự được coi là xứng đáng và xin Ðức Giám mục đặt tay thánh hiến.

Trong Nghi thức chính yếu, các ứng viên công khai nói lên quyết tâm của mình trước mặt cộng đoàn và hứa chu toàn nhiệm vụ sắp được lãnh nhận. Ðức Giám mục đã mời gọi các tiến chức gìn giữ mầu nhiệm đức tin, giữ sự độc thân, gia tăng tinh thần cầu nguyện và không ngừng sống theo mẫu gương Ðức Giêsu Kitô. Tiếp theo, các thày phủ phục trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh. Ðức Giám mục tay trên đầu tiến chức rồi dang tay đọc lời nguyện phong chức. Kể từ giây phút này, các tiến chức chính thức là Phó tế trog Giáo hội Công giáo. Các tân chức được đeo dây stola trên vai trái chéo qua phải, tiến lên nhận sách Phúc Âm từ tay Ðức Giám mục trong nghi thức diễn nghĩa. Ngài dặn dò các tân phó tế hãy tin điều mình đọc, dạy điều mình tin và thi hành điều mình dạy.

Thánh lễ truyền chức Phó tế kết thúc vào khoảng 20 giờ 30 trong niềm hân hoan vui mừng của toàn thể Gia đình Giáo phận, cách riêng cho thân nhân các thày tân chức.

Sau đây là danh sách các thày tân Phó tế. Chúng ta hãy nhớ đến các thày trong lời kinh hằng ngày để các thày sống xứng đáng với sứ vụ thánh mà Giáo Hội đã trao cho các thày, hầu góp phần xây dựng Hội Thánh và mưu ích cho các linh hồn.

1, Thầy Giuse Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1977, thuộc giáo họ Cống Hiền, giáo xứ Hội Am.

2, Thầy Gioakim Ðặng Văn Hoàng, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1977, thuộc giáo họ Lạng Am, giáo xứ Nam Am.

3, Thầy Giuse Hoàng Văn Khiển, sinh ngày 12tháng 6 năm 1976, thuộc giáo họ Tỉnh Lạc, giáo xứ Ðông Xuyên.

4, Thầy Giuse Vũ Văn Khương, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1978, thuộc giáo xứ Ðồng Xá.

5, Thầy I-nha-xi-ô Ðoàn Như Quý, sinh ngày 28 tháng 04 năm 1975, thuộc giáo họ Lôi Mía, giáo xứ Xuân Ðiện.

6, Thầy Giuse Nguyễn Văn Sáng, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1975, thuộc giáo xứ Ðồng Xá.

7, Thầy I-xi-đô-rô Phạm Văn Toản, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1975, thuộc giáo họ Vạn Hoạch, giáo xứ Hội Am.

8, Thầy Giuse Nguyễn Văn Vang, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1977, thuộc giáo họ Thanh Xá, giáo xứ Phương Quan.

 

Quản trị viên; Khương Vũ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page