Ðức Tổng Giám mục Westminster

đề nghị Quốc hội học hỏi

các hội từ thiện Công giáo

 

Ðức Tổng Giám mục Westminster đề nghị Quốc hội học hỏi các hội từ thiện Công giáo.

London (Zenit 25/11/2011) - Phát biểu tại một buổi tiếp tân Quốc hội được Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Anh quốc tổ chức, hôm 22 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, đã đề cao kinh nghiệm các hội từ thiện bác ái Công giáo. Ngài kêu gọi các chính trị gia Anh hãy lắng nghe và học hỏi những mối quan tâm của những người có kinh nghiệm ở tuyến đầu các vấn đề xã hội, và những người đang giúp đỡ người khác đối phó với các áp lực kinh tế và xã hội, vốn ảnh hưởng đến nhiều gia đình và thanh thiếu niên.

Ðược biết, chính phủ Anh quốc hiện đang xem xét các thay đổi đối với Luật cải cách phúc lợi. Do đó, có các lo ngại cho rằng sự thay đổi này sẽ trừng phạt một số người lệ thuộc vào phúc lợi công cộng.

Trong bài phát biểu của mình, Ðức Tổng Giám mục Westminster nêu ra các lĩnh vực cần quan tâm của xã hội, và mời gọi các bộ trưởng, nghị sĩ hãy học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức từ thiện bác ái Công giáo với hàng ngàn nhân viên và tình nguyện viên luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống cho nhiều người không những với lòng cảm thông mà còn cả tính chuyên nghiệp nữa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page