Trung Quốc tấn phong thêm giám mục

 

Trung Quốc tấn phong thêm giám mục.

Hồng Kông (Ucanews 24/11/2011) - Theo một bản tin được hãng Tin Ucanews loan đi hôm 24 tháng 11 năm 2011, Giáo hội "công khai" ở Trung Quốc đang có kế hoạch tấn phong thêm một giám mục mới ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, dự kiến vào ngày 30 tháng 11 năm 2011, là ngày lễ kính thánh Anrê tông đồ.

Ứng viên là linh mục Phêrô Luo Xuegang sẽ được tấn phong làm giám mục phó của giáo phận Nghi Tân, nhân kỷ niệm 20 năm linh mục. Một nguồn tin cho biết Tòa Thánh đã phê chuẩn trường hợp của linh mục này, đồng thời theo tin tức từ địa phương thì Tòa Thánh cũng chấp thuận cho Ðức Giám Mục Gioan Chen Shizhong, năm nay, 95 tuổi, chủ phong trong lễ tấn phong giám mục này, tại nhà thờ chánh tòa Thánh Thể ở thành phố Nghi Tân. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết, họ lo ngại rằng giám mục Lei Shiyin, vị giám mục được tấn phong mà không có phép của Tòa Thánh dạo cuối tháng 6 năm 2011, cũng sẽ tham gia trong nghi thức tấn phong này.

Cha Luo Xuegang năm nay 47 tuổi, là cháu trai của Ðức cha Luo Duxi, cựu Giám mục Lạc Sơn đã qua đời năm 2009. Cha Luo Xuegang được thụ phong linh mục thuộc giáo phận Lạc Sơn vào ngày 30 tháng 10 năm 1991, và đã được sai đến phục vụ giáo phận Nghi Tân hồi tháng 5 năm 2009. Cha Luo Xuegang hiện là chủ tịch của Hội Công Giáo Yêu Nước ở thành phố Nghi Tân và phó chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hội tỉnh Tứ Xuyên.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page