Phản đối một dự luật

về quyền được tự do tụ họp

 

Malaysia: phản đối một dự luật về quyền được tự do tụ họp.

Malaysia [Ucanews 24/11/2011] - Nhiều người Malaysia phản đối một dự luật mới về quyền tự do tụ họp.

Ðược biết: dự luật có tên là "Luật tụ họp ôn hòa năm 2011", vừa được đệ trình lên Quốc hội Malaysia hôm 22 tháng 11 năm 2011. Dự luật này ngăn cấm các cuộc phản đối trên đường phố. Về quyền được tụ tập để biểu tình, dự luật đòi hỏi phải thông báo cho chính quyền 30 ngày trước. Nếu không tôn trọng qui định này sẽ bị phạt 10 ngàn ringgit, tương đương với khoảng trên 3 ngàn mỹ kim.

Phản ứng trước dự luật này, cha Fabian Dicom thuộc giáo phận Penang, nói rằng xem ra dự luật này còn kiểm soát chặt chẽ hơn luật hiện hành. Ðiều đáng lo ngại là dự luật cho cảnh sát được nhiều quyền hạn hơn.

Theo luật hiện hành, nếu cuộc tụ họp để biểu tình qui tụ trên 4 người, phải được phép của cảnh sát. Tuy nhiên, theo dự luật mới, cảnh sát lại có quyền bác bỏ các cuộc tụ họp và áp đặt nhiều hạn chế vì điều mà họ gọi là lý do an ninh. Ngoài ra, theo dự luật mới, các cá nhân dưới 21 tuổi không thể tổ chức các cuộc biểu tình và trẻ em dưới 15 tuổi không được phép tham gia biểu tình.

Theo ông Joy Appukuttan, chủ tịch Hội Luật sư công giáo, dự luật cũng được áp dụng cho cả những cuộc tập trung của tôn giáo.

Những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các chính trị gia đối lập yêu cầu cho rút lại dự luật.

Ông Malik Imtiaz Sarwar, chủ tịch Hội nhân quyền toàn quốc nói rằng dự luật còn có tính đàn áp hơn các luật hiện hành và không ăn khớp với lời hứa dân chủ hóa của thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page