Australia: số người giữ đạo sút giảm

 

Australia: số người giữ đạo sút giảm.

Australia [Cathnews 22/11/2011] - Số người giữ đạo tại Australia sút giảm đáng kể.

Một cuộc nghiên cứu mới đây do "Hiệp hội nghiên cứu kito giáo" tại Australia thực hiện cho thấy việc giữ đạo trong các nhà thờ trên toàn quốc trong 10 năm gần đây đã sút giảm đáng kể: số người theo đạo Tin lành giữ ngày chúa nhựt giảm 30 phần trăm, trong khi số người công giáo đến nhà thờ mỗi ngày chúa nhựt giảm khoảng 19 phần trăm.

Chủ tịch của Hiệp hội nghiên cứu kito giáo, ông Philip Hughes, nói rằng chiều hướng sút giảm này sẽ gia tăng trong những năm sắp tới. Theo ông, sở dĩ có sự sút giảm này là vì tuổi của các tín hữu ngày càng cao. Trung bình, tuổi của những nguời có đạo đến nhà thờ mỗi ngày chúa nhựt tại Australia là khoảng 60. Trong khi đó các nhà thờ kito giáo tại nước này lại không còn khả năng thu hút giới trẻ.

Tuy nhiên, theo ông Hughes, con số các tín hữu tham dự các buổi thờ phượng của các Giáo hội Tin lành "ngũ tuần" lại gia tăng đáng kể. Số người tham dự các buổi thờ phượng trong các ngôi thánh đường vĩ đại của các Giáo hội này gia tăng 27 phần trăm.

Theo mục sư Paul Molyneux, quản nhiệm một nhà thờ ngũ tuần, sở dĩ các Giáo hội này thu hút tín hữu là bởi vì sứ điệp của các Giáo hội này gần gũi với cuộc sống mỗi ngày của người dân.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page