Ðức thánh cha đã từng bị

một linh mục báo cáo với cơ quan mật vụ

cộng sản đông đức

 

Ðức thánh cha đã từng bị một linh mục báo cáo với cơ quan mật vụ cộng sản đông đức.

Ðức [Cathnews 22/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đã từng bị một linh mục theo dõi và báo cáo với cơ quan mật vụ Stasi của cộng sản đông đức.

Theo báo Der Spiegel, xuất bản tại Ðức, từ năm 1963 đến năm 1966, một linh mục làm việc cho cơ quan mật vụ Stasi của Ðông Ðức đã theo dõi nhứt cử nhứt động của nhà thần học lỗi lạc Joseph Ratzinger.

Theo báo Der Spiegel, với bí danh "Erich Neu", linh mục tên là Joseph Frindt chuyên cung cấp thông tin về vị giáo hoàng tương lai cho cơ quan mật vụ cộng sản Ðông Ðức. Linh mục này đã qua đời năm 81 tuổi.

Trong suốt thời gian làm gián điệp, cha Frindt đã gởi đi tất cả 95 báo cáo về Ðông Berlin. Nhiều báo cáo có liên quan đến nhà thần học Joseph Ratzinger.

Theo báo Der Spiegel, một trong những lý do khiến vị linh mục này phải làm việc cho Stasi là vì ông muốn cho người chị của mình đang sống tại Ðông Ðức hưởng được một số đặc ân của chế độ cộng sản.

Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng cha Frindt bị kẹt phải làm việc cho Stasi vì bị "hăm dọa" do tật nghiện rượu của cha.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page