Các Giáo hội phê bình việc phê chuẩn

thỏa ước tự mậu dịch tự do

 

Hàn quốc: các Giáo hội phê bình việc phê chuẩn thỏa ước tự mậu dịch tự do.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 23/11/2011] - Các Giáo hội tại Hàn quốc, chỉ trích việc phê chuẩn thỏa ước mậu dịch tự do.

Hôm thứ Tư 23 tháng 11 năm 2011, Hội đồng các Giáo hội kitô Nam Hàn đã cho phổ biến một tuyên ngôn để mạnh mẽ lên án việc Quốc hội nước này phê chuẩn một thỏa ước mậu dịch tự do giữa Hoa kỳ và Hàn quốc.

Hội đồng các Giáo hội kito Nam Hàn tố cáo Ðảng Ðại Quốc Gia đang cầm quyền đã ngang nhiên không màng đến sự chống đối rộng rãi của các đảng đối lập và các nhóm dân sự khi bỏ phiếu kín để thông qua thỏa ước.

Nhiều người cho rằng thỏa uớc tự do mậu dịch giữa Hoa kỳ và Nam Hàn chỉ có lợi cho các đại công ty mà không đếm xĩa đến các nông dân và các tiểu thương.

Các nhà lãnh đạo công giáo cũng chỉ trích hành động của Quốc hội Nam Hàn.

Ông Maeng Joo Hyung, giám đốc học vụ của Ủy ban mục vụ mội trường thuộc tổng giáo phận Seoul, đã lên án hành động vội vã của Quốc hội vì không đưa ra những biện pháp để bảo vệ những thành phần yếu thế trong xã hội.

Ông Maeng kêu gọi mọi người Nam Hàn "hãy trừng phạt Ðảng Ðại Quốc Gia trong những cuộc bầu cử sắp tới".

Về phần mình, cha Stephen Yang Ki Suk, tổng thư ký của Tổ chức Liên đới vì sự thanh liêm, cũng nói rằng nếu thỏa ước có tạo ra những thiệt thòi, thỉ chỉ có những thành phần yếu kém mới là những người gánh chịu.

Cha Yang nói rằng Giáo hội Công giáo cần phải tỏ ra cương quyết hơn để chống lại thỏa ước và đứng về phía người yếu kém như Tin mừng của Chúa Giesu dạy.

Hàn quốc và Hoa kỳ đã ký kết thỏa ước tự do mậu dịch hồi tháng 6 năm 2007. Quốc hội Hoa kỳ đã phê chuẩn thỏa ước dạo tháng 10 năm 2011. Và hôm thứ Ba 22 tháng 11 năm 2011, Quốc hội Hàn quốc cũng đã bỏ phiếu thông qua thỏa ước. Như vậy thỏa ước sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2012.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page