Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu

kỷ niệm 40 năm thành lập

 

Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu kỷ niệm 40 năm thành lập.

Roma [Zenit 23/11/2011] - Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu mừng kỷ niệm 40 năm thành lập.

Nhân dịp này, Hội đồng đã hợp tác với Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Roma hôm 22 tháng 11 năm 2011.

Nhiều vị hồng y, tổng giám mục, giám mục đại diện cho các giáo phận Âu châu, các vị chủ tịch, thư ký và phó thư ký của các cơ quan giáo triều cũng như nhiều đại sứ bênh cạnh Tòa thánh, đã tham dự cuộc gặp gỡ.

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, đức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, nói rằng "công cuộc tái rao giảng Tin mừng không chỉ liên quan đến Âu châu, mà còn cả thế giới nữa".

Ðức cha Fisichella nhắc lại rằng công cuộc tái rao giảng Tin mừng là cần thiết để đáp ứng với cuộc khủng hoảng nhân chủng, đạo đức và xã hội do việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người tạo ra.

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, nhiệt tâm của một đức tin đựoc lý trí hướng dẫn là chìa khóa để làm cho toàn thế giới được tái sinh trong chân lý và tự do.

Về phần mình, đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, nhấn mạnh rằng "Tin mừng cần phải được loan báo với một nhiệt tâm mới, những phương pháp mới và những cách diễn tả mới, cho những người đã chịu phép rửa nhưng đức tin đã tàn lụi và không thực hành đạo nữa".

Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, "tái rao giảng Tin mừng không chỉ là một "liều thuốc" mà là một mùa xuân mới, một phương tiện đễ đánh giá những chồi non đang mọc lên cho một khu rừng già."

Riêng Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu, nói rằng mặc dù trào lưu tục hóa xem ra đang thắng thế, "bằng giáo lý, nghệ thuật và phụng vụ của mình, Giáo hội vẫn cóng hiến cho thế giới một cái nhìn về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, một cái nhìn có thể mở rộng tâm hồn và lý trí con người"

Theo Ðức hồng y Erdo, công cuộc rao giảng Tin mừng luôn phải đi ngang qua lòng bác ái được thực thi hằng ngày, bởi vì bác ái là "dấu chỉ sự hiện diện và tình yêu của Chúa Kito".

Kết thúc bài phát biểu, Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu khẳng định rằng "các tín hữu kito, được Chúa Kito và Giáo hội thúc đẩy, phải dấn thân mang lại niềm an ủi cho tất cả những ai đang đau khổ trong thể xác và linh hồn".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page