Các nhóm bênh vực

quyền dân sự tại Tây ban nha

yêu cầu tân thủ tướng nước này

bãi bỏ luật phá thai

 

Các nhóm bênh vực quyền dân sự tại Tây ban nha yêu cầu tân thủ tướng nước này bãi bỏ luật phá thai.

Madrid, Tây ban nha [CNA 22/11/2011] - Các nhóm bênh vực quyền dân sự tại Tây ban nha yêu cầu tân thủ tướng nước này bãi bỏ luật cho phép phá thai.

Theo hãng thông tấn "Europa Press" [báo chí Âu châu], ông Benigno Blanco, chủ tịch Diễn Ðàn Gia Ðình Tây ban nha, đã yêu cầu ông Mariano Rajoy, tân thủ tướng nước này, hãy bãi bỏ luật cho phép phá thai và đẩy mạnh luật pháp bảo vệ gia đình.

Ðược biết: ông Mariano Rajoy, lãnh tụ Ðảng Nhân Dân, đã được bầu làm thủ tướng Tây ban nha với một chiến thắng áp đảo hôm 20 tháng 11 năm 2011. Ðây là sự thất bại nặng nề nhứt của Ðảng Xã hội. Kết quả cuộc bầu cử đã chấm dứt 8 năm cai trị của thủ tướng Jose Luis Zapatero.

Ông Blanco nói rằng kết quả cuộc bầu cử cho thấy cử tri Tây ban nhà đã hoàn toàn chống lại lập trường ủng hộ phá thai của ông Zapatero.

Theo ông chủ tịch của Diễn Ðàn Gia Ðình, chính phủ mới cũng phải nỗ lực củng cố nền giáo dục và trả lại cho các bậc phụ huynh quyền chính đáng của họ.

Về phần mình, ông Ignacio Arsuaga, chủ tịch của một tổ chức bênh vực quyền dân sự khác, nói rằng tổ chức của ông đã gởi lời chúc mừng tân thủ tướng và kêu gọi ông không những phải bãi bỏ luật cho phép phá thai mà còn "thăng tiến những chính sách đề cao gia đình và hôn nhân".

Ông Arsuaga nói rằng 8 năm cầm quyền của ông Zapatero là 8 năm "tàn phá xã hội Tây ban nha".

Theo ông Arsuaga, kết quả cuộc bầu cử vừa qua nói lên cảm nghĩ của đại đa số dân chúng Tây ban nha là họ đã thường xuyên bị tấn công dưới sự cai trị của Ðảng Xã hội.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page