Tín hữu kito và hồi giáo Ai cập

yêu cầu quân đội trao quyền cho dân sự

 

Tín hữu kito và hồi giáo Ai cập yêu cầu quân đội trao quyền cho dân sự.

Cairo, Ai cập [Asianews 22/11/2011] - Các tín hữu kito và hồi giáo Ai cập yêu cầu quân đội trao quyền lại cho dân sự.

Trên 4 trăm ngàn người đã tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, liên kết trong khẩu hiệu "các tín hữu kito và người hồi giáo tay trong tay" yêu cầu chấm dứt sự kiểm soát của quân đội.

Ðược biết tổ chức "huynh đệ hồi giáo và các nhóm hồi giáo cực đoan" khác không có mặt trong cuộc biểu tình. Các lãnh tụ của Ðảng Huynh đệ vì Tự do và bình đẳng và ứng cử viên tổng thống của phong trào Saladfi đã bị tẩy chay khỏi cuộc biểu tình. Những người này bị tố cáo lạm dụng sự bất mãn của dân chúng để thâu tóm quyền lực.

Các cuộc biểu tình phản đối quân đội hiện cũng đang diễn ra tại những thành phố khác như Alexandria, Suez và Damietta.

Cho tới nay, đã có khoảng 40 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quần chúng và các lực lượng an ninh.

Cha Rafic Greiche, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai cập, nói rằng những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát gần trụ sở của Bộ nội vụ. Nhiều người biểu tình đã bị bom cay gây thương tích. Một số khác than phiền về sự hiện diện của đám du đảng "nhân dân tự phát" .

Theo cha Greiche, cuộc biểu tình này là một sự quay trở về với những lý tưởng đã làm phát sinh cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng năm 2011, khiến cho chế độc độc tài của ông Hosni Mubarak phải sụp đổ.

Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai cập nói rằng "dân chúng đã chán ngán quân đội cũng như tổ chức Huynh đệ hồi giáo, vốn là tổ chức đang tiếp tục xen vào đời sống chính trị trong nước để áp đặt ý thức hệ tôn giáo của mình. Giới trẻ không chấp nhận những ý tưởng cực đoan và họ đến quảng trường Tahrir để đòi hỏi phải có một quốc gia Ai cập cho cả người hồi giáo lẫn kito giáo.

Cha Greiche cho biết những người công giáo Ai cập cũng tham gia vào cuộc biểu tình. Họ tiếp tế lương thực, thuốc men và nước uống cho những người biểu tình.

Theo vị linh mục này, quân đội đã phạm quá nhiều sau lầm và đã không giữ quá nhiều lời hứa. Quân đội không có khả năng cai trì đất nước. Họ chỉ làm gia tăng xung đột giữa các tín hữu kito Copte và người hồi giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page