Hội nghị về cuộc sống, cái chết

và di sản của chân phước Gioan Phaolo II

 

Hội nghị về cuộc sống, cái chết và di sản của chân phước Gioan Phaolo II.

Vatican [CNA 22/11/2011] - Tòa thánh tổ chức một hội nghị về cuộc sống, cái chết và di sản của chân phước Gioan Phaolo II.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA, Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, cho biết một hội nghị về cuộc sống, cái chết và di sản của chân phước Gioan Phaolo II đã được khai mạc tại Roma vào ngày thứ Năm 24 tháng 11 năm 2011.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế nói rằng ngài "hy vọng vị giáo hòang vĩ đại này vẫn tiếp tục sống mãi trong tâm hồn" mọi người.

Theo đức cha Zimowski, "vì có một thệ hệ mới chỉ biết đức Gioan Phaolo II xuyên qua sách vở và phim ảnh, cho nên cần phải làm chứng về cuộc sống và sự đau khổ của ngài để mọi người có thể biết được lợi ích mà ngài đã làm cho các bệnh nhân".

Chủ đề của hội nghị do hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế tổ chức là "Mục vụ y tế, phục vụ sự sống dưới ánh sáng của giáo huấn của chân phước Gioan Phaolo II".

Trong ba ngày gặp gỡ, ngòai việc lắng nghe các chứng từ, ban tổ chức cũng sẽ nhấn mạnh đến Ngày Thế Giới Bệnh Nhân và Sáng hội Người Samaria nhân lành mà chân phuớc Gioan Phaolo II đã thiết lập năm 2004 để cổ võ việc tài trợ cho các bệnh nhân nghèo, nhứt là những người có mang HIV và mắc bệnh Sida.

Ðức cha Zimowski nhắc lại rằng trong nghi thức tôn phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II, Ðức thánh cha đã nói rằng ngài là một đá tảng, vì sống kết hiệp với Chúa Giesu và vì đã đứng vững trong bệnh tật ốm đau.

Là người Balan, đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế cho biết: ngài đã biết đức Gioan Phaolo II trong nhiều năm, kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên khi ngài còn là chủng sinh hồi năm 1967. Sau đó, cứ hai tuần một lần, ngài thường xuyên gặp gỡ vị giáo hoàng tương lai tại đại học Lublin. Ngài và nhiều sinh viên khác đã từng dùng điểm tâm hay ăn tối với giáo sư Karol Wotyla.

Hiện Ðức cha Zymowski cho cất giữ một mãnh vải áo có dính máu của đức Gioan Phaolo II trong nhà nguyện của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế.

Các bài thuyết trình và chứng từ tại Hội nghị sẽ đặc biệt nhấn mánh đến giá trị của đau khổ và thông điệp "Tin mừng sự sống" của đức Gioan Phaolo II.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page