Nhận định của Ðức tổng giám mục Cotonou

về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha

 

Nhận định của Ðức tổng giám mục Cotonou về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Cotonou, Benin [Zenit 21/11/2011] - Ðức tổng giám mục Cotonou, Benin, khẳng định rằng chuyến viếng thăm Benin của Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đạt được một thành công lớn.

Hôm thứ Hai 21 tháng 11 năm 2011, nhìn lại chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, Ðức cha Antoine Ganyé, Tổng giám mục Cotonou, chủ tịch Hội đồng giám mục Benin, nói rằng "hòa giải, công lý và hòa bình" là thách đố lớn mà Ðức thánh cha đã đề ra cho toàn thể Phi Châu.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức tổng giám mục Cotonou nói rằng đối với dân chúng, chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha là một thành công lớn. Ngài nói rằng chuyến viếng thăm mời gọi mọi người sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa, với con người và với chính mình. Ðức cha Ganýe nói: "Hòa giải, công lý và hòa bình: đó là ba giá trị mà người dân Benin rất nhậy cảm với".

Về việc đón tiếp Ðức thánh cha, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin cho biết: tất cả mọi người Benin, hồi giáo, các tín đồ theo tôn giáo cổ truyền... tất cả mọi tôn giáo đều hiện diện dọc theo các con đường để chào đón Ðức thánh cha, bởi vì "tất cả đều muốn được ngài chúc lành". Ðức tổng giám mục Cotonou nói: "Phép lành của Ðức thánh cha là điều rất quan trọng đối với người Phi châu chúng tôi".

Ðức cha Ganýe cho biết: sau chuyến viếng thăm, ngài đã kêu gọi tất cả các linh mục hãy hợp tác với dân chúng, với các tín hữu kito và mọi người để ba giá trị là hòa giải, công lý và hòa bình được cấm rễ sâu trong đời sống của mọi người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page