Phản đối phán quyết của tối cao pháp viện

cho phép cựu tổng thống Arroyo ra nước ngoài

 

Phi luật tân: phản đối phán quyết của tối cao pháp viện cho phép cựu tổng thống Arroyo ra nước ngoài.

Manila, Phi luật tân [Ucanews 16/11/2011] - Một cuộc biểu tình do một linh mục Phi luật tân cầm đầu đã phản đối việc Tối cao pháp viện nước này cho phép cựu tổng thống Arroyo được ra khỏi nước.

Vì sẽ có một phiên tòa xử cựu tổng thống Arroyo vì tội tham nhũng, chính phủ đã ra lệnh không cho bà được ra khỏi nước.

Tuy nhiên, hôm thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011, Tối cao Pháp Viện Phi luật tân đã ra phán quyết cho phép cựu tổng thống Arroyo được rời khỏi nước.

Tối thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011, cựu tổng thống Arroyo và chồng bà đã tìm cách rời Phi luật tân, nhưng cuối cùng chính phủ nước này đã ra lệnh cho các viên chức di trú chận lại tại Phi trường.

Sáng thư Tư 16 tháng 11 năm 2011, cha Robert Reyes, một linh mục tranh đấu nổi tiếng tại Phi luật tân, đã cầm đầu một nhóm người đến trước trụ sở Tối Cao Pháp Viện để phản đối phán quyết nói trên.

Những người tham dự thánh lễ do cha Reyes cử hành đã giơ cao những biểu ngữ có nội dung như: "Hỡi những kẻ giả hình và mù quáng... Các người là bọn biệt phái và ký lục tại Tối cao pháp viện".

Cựu tổng thống Arroyo nói rằng bà cần ra nước ngòai để chữa bệnh chứ không tìm cách trốn khỏi nước hay xin tỵ nạn. Tuy nhiên, một số người cho rằng bà đang tìm cách rời khỏi Phi luật tân để khỏi bị xét xử về tội tham nhũng.

Linh mục Reyes nói rằng mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối phán quyết của Tối cao pháp viện.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page