Ngày cầu nguyện liên tôn Ấn độ

 

Ngày cầu nguyện liên tôn Ấn độ.

Varanasi, Ấn độ [Ucanews 17/11/2011] - Hàng chục ngàn người Ấn độ tham dự Ðại Hội Thánh Kinh và Cầu nguyện liên tôn.

Trong ba ngày từ 11 đến 13 tháng 11 năm 2011, trên 10 ngàn người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tham dự một Ðại hội Kinh Thánh và cầu nguyện liên tôn được tổ chức tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn độ.

Nhiều nhà lãnh đạo ấn giáo, một giáo sĩ hồi giáo, một giáo sĩ đạo Sikh và một nhà thuyết giảng đạo Jain đã cùng cầu nguyện với các tín hữu kito. Phần lớn trong số 10 ngàn người tham dự Cuộc gặp gỡ liên tôn thường niên lần thứ 15 này là người ấn giáo đến từ các bang Uttar Pradesh và Bihar.

Tham dự Ðại Hội và ngày cầu nguyện còn có trên 400 người công giáo. Ðại hội về học hỏi Kinh Thánh này được tổ chức mỗi năm một lần tại Thiền viện Maridham Ashram của Giáo hội Công giáo.

Khai mạc Ðại hội, Ðức cha Raphy Manjaly, Giám mục Varanasi kêu gọi: "Ðể có cảm nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta cần phải từ bỏ những quyến rũ trần thế và trở thành đền thờ của Thiên Chúa".

Linh mục Anil Dev, người đứng ra tổ chức Ðại hội, đã hướng dẫn các đại diện tôn giáo cầu nguyện bằng lời kinh hòa bình của thánh Phanxico Assisi.

Tất cả các nhà lãnh đạo ấn giáo, hồi giáo, đạo Sikh và kito giáo đều nói đến sự cần thiết phải lọai bỏ thái độ giả hình, lòng tham, tính ích kỷ và tệ nạn tham nhũng tại Ấn độ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page