Một mục sư tin lành

bị những người hồi giáo cực đoan sát hại

 

Pakistan: một mục sư tin lành bị những người hồi giáo cực đoan sát hại.

Karachi, Pakistan [Asianews 17/11/2011] - Một mục sư tin lành Pakistan bị những người hồi giáo cực đoan sát hại.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, hôm thư Tư 16 tháng 11 năm 2011, mục sư Jameel Sawan, đã bị bắn hạ tại Karachi. Mục sư Sawan đã bị bắn hạ khi trên đường trở về nhà sau một buổi cầu nguyện. Ông đã bị ba người có võ trang tại thành phố Aziz bắt giữ, mang đi và sau đó bắn hạ.

Vụ ám sát chỉ xảy ra vài ngày sau khi ba bác sĩ Ấn giáo tại Shikarpur bị sát hại và một thiếu nữ Ấn giáo tại Quetta bị bắt cóc.

Cảnh sát đã cho mở cuộc điều tra, nhưng nhiều người cho rằng các thủ phạm sẽ chẳng bao giờ bị bắt giữ và mang ra xét xử.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Khalid Gill, một thành viên của Liên minh các nhóm thiểu số Pakistan, đã lên án vụ sát hại và yêu cầu phải bảo vệ những người họat động cho quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số.

Ðược biết: mục sư Sawan đã từng bị đe dọa giết chết chỉ vì ủng hộ cố bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Shahbaz Bhatti, người đã bị sát hại ngày 2 tháng 3 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page