Ðức thánh cha sẽ giúp Phi châu

chống lại trào lưu tục hóa

 

Ðức thánh cha sẽ giúp Phi châu chống lại trào lưu tục hóa.

Vatican [CNA 16/11/2011] - Chuyến viếng thăm Benin của Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ giúp Phi Châu chống lại trào lưu tục hóa.

Trên đây là nhận định của đức cha Barthélemy Adoukonou, người Benin, hiện đang là thư ký Hội đồng Tòa thánh về văn hóa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 15 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Adoudonou nói rằng một số người Tây phương đang tìm cách lôi kéo Phi Châu vào trào lưu tục hóa. Theo vị giám mục người Bénin này, ảnh huởng của trào lưu tục hóa là "một bất công lớn đối với các nền văn hóa khác, trong đó có văn hóa Phi Châu vốn rất cởi mở với Thiên Chúa".

Là người đã từng theo học với Ðức thánh cha tại đại học Regensburg hồi thập niên 70, Ðức cha Adoukonou thấy rõ ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm 2011.

Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về văn hóa nói: "Mọi người dân Benin, Công giáo cũng như không công giáo, đều chờ đón Ðức thánh cha với vui mừng và hy vọng. Thật vậy, Giáo hội tại Benin đã chuẩn bị đón Ðức thánh cha bằng một đại hội "để suy tư về những vấn đề trong xã hội mà có lẽ Ðức thánh cha sẽ nêu lên trong tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục".

Theo chuơng trình, Ðức thánh cha sẽ đến Cotonou, thành phố lớn nhứt của Benin vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Sáu 18 tháng 11 năm 2011. Lý do chính của chuyến viếng thăm là để Ðức thánh cha ký ban hành tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu. Ðây là Thượng hội đồng thứ hai về Phi Châu diễn ra tại Roma dạo tháng 10 năm 2009. Là một đúc kết từ những đề nghị của các nghị phụ trong Thượng hội đồng Giám mục thế giới, tông huấn của Ðức thánh cha vạch ra con đường tương lai cho Giáo hội tại Phi Châu.

Ðức cha Adoukonou nói rằng ngài rất mong được lắng nghe Ðức thánh cha mô tả kho tàng văn hóa và thiêng liêng phong phú của Phi châu như "một buồng phổi thiêng liêng" cho thế giới. Theo ngài, tông huấn cũng sẽ giúp cho xã hội dân sự hiểu một cách sâu xa hơn về văn hóa Phi Châu.

Ðức cha thư ký của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa hy vọng rằng tông huấn sẽ cho thấy rằng chủ nghĩa duy vật của Tây phương là một điều không thể chấp nhận được đối với các nền văn hóa khác như văn hóa Phi Châu chẳng hạn.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong ba ngày viếng thăm cộng hòa Benin, Ðức thánh cha sẽ đánh dấu 150 năm rao giảng Tin mừng tại đây cũng như kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và nước này, đồng thời viếng mộ người bạn thân của ngài là đức cố Hồng y Bernadin Gantin.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page