Chương trình viếng thăm

Cộng hòa Benin của Ðức thánh cha

 

Chương trình viếng thăm Cộng hòa Benin của Ðức thánh cha.

Benin [Zenit 14/11/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày thứ Sáu 18 tháng 11 năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ lên đường viếng thăm Cộng hòa Benin, miền Tây Phi Châu. Chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha diễn ra nhân dịp Giáo hội tại nước này kỷ niệm 150 rao giảng Tin Mừng và Benin kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa thánh. Sau Cameroun và Angola, Cộng hòa Benin sẽ là quốc gia thứ ba tại Phi Châu đón tiếp Ðức thánh cha. Và đây là chuyến tông du hải ngoại thứ 22 của vị giáo hoàng hiện đã 84 tuổi này.

Chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày này sẽ là dịp để Ðức thánh cha trao cho đại diện của 33 Hội đồng Giám mục Phi Châu và 7 Hội đồng Giám mục vùng, tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Theo chương trình, ngay chiều ngày thứ Sáu 18 tháng 11 năm 2011, khi vừa đặt chân đến Benin, Ðức thánh cha sẽ đọc một bài diễn văn trong nghi thức đón tiếp tại Phi trường hồng y Gantin, là nơi tổng thống Benin, ông Thomas Boni Yayi sẽ đón tiếp ngài. Liền sau đó, Ðức thánh cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Nhân Từ để kính viếng hai vị giám mục đang an nghỉ tại đó là Ðức cha Isidore de Sousa, cựu Tổng giám mục Cotonou và Ðức cha Christophe Adimou, người tiền nhiệm của vị Tổng giám mục này.

Sang ngày thứ Bảy 19 tháng 11 năm 2011, Ðức thánh cha sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng tại dinh tổng thống trước các yếu nhân trong chính phủ và đại diện của các tôn giáo cũng như ngoại giao đoàn. Bài diễn văn của Ðức thánh cha sẽ đề cập đến tình hình Phi Châu nói chung.

Sau đó, Ðức thánh cha sẽ đi Ouidah, cách thành phố Cotonou khoảng 40 cây số về hướng nam. Tại đây, ngài thăm đại chủng viện và đến cầu nguyện bên mộ đức cố Hồng y Gantin và người tiền nhiệm và đồng thời cũng là linh hướng của Ðức hồng y là Ðức cha Louis Parisot, Ðại diện Tông tòa Dahomey và Ouidah, Tổng giám mục tiên khởi Cotonou. Tại đại chủng viện Saint Gall, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Chủng viện Saint Gall là chủng viện cổ xưa nhứt tại Phi Châu. Sở dĩ chủng viện này mang tên giáo phận Saint Gall, Thụy sĩ, vì đã được giáo phận này thành lập. Hiện có 200 đại chủng sinh đang theo học tại đây.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nhấn mạnh đến sức sống mãnh liệt của Giáo hội tại Benin, mà con số ơn gọi dồi dào là một dấu chỉ. Chủng viện Ouidah nổi tiếng về phẩm chất huấn luyện, đã được xem là một vườn uơm trồng cho toàn Phi Châu.

Cũng trong ngày thứ hai (thứ Bảy 19 tháng 11 năm 2011) của chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ đến vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, vốn là vương cung thánh đường đầu tiên tại miền Tây Phi Châu, để ký ban hành tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục Phi Châu. Ðức thánh cha sẽ ký tên vào 4 ấn bản: 3 bằng những ngôn ngữ chính của Phi Châu là Pháp, Anh và Bồ đào nha và một bằng tiếng Ý.

Sau đó, Ðức thánh cha sẽ trở về Cotonou để viếng thăm Trung Tâm Hòa bình và Vui Tươi của các nữ tu thừa sai Bác ái và giáo xứ thánh nữ Rita. Tại đây, ngài sẽ gặp gỡ với hàng trăm trẻ em. Theo cha Lombardi, đây sẽ là một trong những cuộc gặp gỡ cảm động, ý nghĩa và đẹp nhứt của chuyến viếng thăm. Trong cuộc gặp gỡ này, các thiếu nhi sẽ ngỏ lời với ngài trước khi lắng nghe ngài nói.

Buổi chiều cùng ngày, tại tòa Sứ thần ở Cotonou, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các Ðức giám mục Benin.

Ngày hôm sau, tức Chúa Nhựt Lễ Chúa Kito Vua Vũ trụ 20 tháng 11 năm 2011, mọi người sẽ chờ đợi lắng nghe bài diễn văn quan trọng nhứt của Ðức thánh cha là bài giảng trong thánh lễ tại Vận động trường "Thân Hữu". Tại đây, qua các vị giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục Phi Châu, Ðức thánh cha sẽ trao tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới cho toàn thể Phi Châu. Bài giảng của Ðức thánh cha sẽ được đọc bằng ba ngôn ngữ chính của lục địa là Pháp văn, Anh văn và Bồ đào nha.

Sau thánh lễ, Ðức thánh cha sẽ dùng cơm trưa với khoảng 15 giám mục thành viên của Hội đồng hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu.

Nghi thức từ biệt sẽ diễn ra tại phi trường hồng y Gantin vào lúc 16 giờ chiều Chúa nhựt 20 tháng 11 năm 2011.

Theo cha Lombardi, sợi chỉ xuyên suốt của chuyến viếng thăm Benin là "hy vọng" và "dấn thân". Ðức thánh cha sẽ kêu gọi Giáo hội dấn thân cho sự phát triển toàn diện con người.

Theo thống kê chính thức của Tòa thánh, số người công giáo tại Benin có khoảng 3 triệu người, tức chiếm khoảng 34 phần trăm dân số. Giáo hội Công giáo tại đây gồm có 10 Tổng giáo phận và Giáo phận, với 11 Giám mục, trên 8 trăm linh mục và 1,300 tu sĩ nam nữ phục vụ trong 338 giáo xứ và trên 800 trung tâm giáo xứ.

Trên toàn quốc, hiện có khoảng 308 tiểu chủng sinh và 497 đại chủng sinh.

Tổng cộng có gần 60 ngàn sinh viên học sinh theo học tại 234 cơ sở giáo dục công giáo, từ vườn trẻ đến đại học. Ngoài ra các cơ sở khác do Giáo hội điều khiển gồm có 12 bệnh viện, 64 dưỡng đường, 3 trung tâm bài phung, 7 viện dưỡng lão và trung tâm dành cho người khuyết tật, 41 cô nhi viện, 3 trung tâm cố vấn hôn nhân và gia đình cũng như một số trung tâm bênh vực sự sống khác.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page