Các giám đốc trung tâm hành hương Pháp

tham dự đại hội tại Gierusalem

 

Các giám đốc trung tâm hành hương Pháp tham dự đại hội tại Gierusalem.

Pháp [Zenit 16/11/2011] - Hiệp hội các giám đốc trung tâm hành hương Pháp tổ chức đại hội thường niên tại Gierusalem.

Ðược biết Ðại hội thường niên lần thứ 64 các giám đốc trung tâm hành hương Pháp được tổ chức tại Thánh Ðịa từ ngày 14 đến 19 tháng 11 năm 2011 với chủ đề "Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương trái đất này".

Linh mục Patrick Gandoulas, giám đốc trung tâm hành hương giáo phận Narbonne và Carcassone, chủ tịch của Hiệp hội, đã khai mạc Ðại hội đựơc tổ chức tại trung tâm Ðức Bà Gierusalem, trước sự hiện diện của Ðức cha William Shomali, Giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem.

Ðại hội có mục đích huấn luyện các giám đốc trung tâm hành hương này cũng là dịp để gặp gỡ với Giáo hội tại Gierusalem và Cận đông, cũng như làm chứng về tình liên đới của Giáo hội tại Pháp với các tín hữu kito tại Thánh Ðịa.

Về phần mình, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, nhắc lại rằng "hành hương là một ơn gọi, tổ chức hành hương là một sứ vụ".

Trong sứ điệp gởi đến các tham dự viên Ðại hội, Ðức thượng phụ Gierusalem nói rằng cuộc hành hương Thánh địa tuân thủ ba ơn gọi: một là gặp gỡ Thiên Chúa, hai là đào sâu sự hiểu biết về Giáo hội và ba là canh tân đức tin của các tín hữu, dựa trên lịch sử, khảo cổ học và truyền thống.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những ơn ích thiêng liêng của cuộc hành huơng, Ðức cha Shomali đã cám ơn các giáo phận Pháp và cho biết Giáo hội tại địa phương luôn chuẩn bị các cơ sở để đón tiếp khách hành hương.

Tòa thượng phụ Gierusalem cũng ca ngợi những nỗ lực đáng khen của Quản thủ Thánh Ðịa trong việc tổ chức các trung tâm đón tiếp cũng như các thánh lễ tại các địa điểm khác nhau của Thánh Ðịa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page