Tòa thánh tiếp một phái đoàn Liban

 

Tòa thánh tiếp một phái đoàn Liban.

Roma [Zenit 14/11/2011] - Tòa thánh tiếp một phái đoàn chính phủ Liban.

Hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao của Tòa thánh đã tiếp kiến cựu thủ tướng Liban, ông Fouad Siniora.

Phái đoàn Liban do ông Fouad Siniora cầm đầu có ông Tark Mitri, cựu bộ trưởng, một tín hữu Chính thống Hy lạp, ông Mohammed Sammak, tổng thư ký Hội đồng đối thọai Hồi giáo Kito giáo.

Theo một thông cáo được văn phòng của ông Siniora cho phổ biến sau cuộc gặp gỡ, phái đoàn Liban và Tòa thánh đã thảo luận về tình hình tại Liban và trong vùng. Trong cuộc gặp gỡ, cựu thủ tướng Siniora đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Liban. Theo ông, đây là mẫu mực của cuộc sống chung giữa hồi giáo và kito giáo và dân chủ cho Trung đông.

Ông Siniora cũng đề cập đến những nỗ lực của Liban nhằm duy trì sự độc lập của xứ sở kể từ năm 2005, sau khi thủ tướng Rafic Hariri bị ám sát.

Cựu thủ tướng Liban cũng nói rằng ông rất ủng hộ mùa xuân Á rập hiện đang mang lại nhiều thay đổi trong vùng, nhờ thiết lập những chế độ dân chủ và nhìn nhận các quyền con người.

Về phần mình, Ðức cha Dominique Mamberti của nhấn mạnh đến sứ điệp "sống chung hòa bình" mà Liban đã nhắn gởi cho Trung Ðông.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page