Người công giáo được mời gọi

bảo vệ tự do tôn giáo

 

Người công giáo được mời gọi bảo vệ tự do tôn giáo.

Ottawa, Canada [CNS 15/11/2011] - Ðức tổng giám mục Vancouver, Canada, kêu gọi người công giáo nước này hãy bảo vệ tự do tôn giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha Michael Miller, Tổng giám mục Vancouver, British Columbia, nói rằng mặc dù tại Canada, giữa Giáo hội và nhà nước luôn có quan hệ lành mạnh, nhưng người công giáo cũng cần phải luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ tự do tôn giáo.

Theo Ðức tổng giám mục Vancouver, hiện có một trào lưu tục hóa đang tìm cách giới hạn tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. Nhưng Ðức cha Miller nói rằng tìm cách tạo áp lực trên tự do tôn giáo và giản lược tôn giáo vào chỗ riêng tư là điều không phù hợp với Hiến chương về các quyền và tự do của Canada cũng như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Ðức tổng giám mục Vancouver kể ra một số trường hợp buộc các tín hữu công giáo phải đề cao cảnh giác như: nhiều ủy ban nhân quyền xen vào các tổ chức tôn giáo hay chống lại quyền của các nhà lãnh đạo tôn giáo được công khai trình bày giáo lý kito giáo, áp đặt vào các trường học một số chương trình đi ngược lại với giáo huấn công giáo, buộc những người có quyền chứng hôn tại một số tỉnh phải cử hành hôn phối đồng tính ngược lại với xác tín tôn giáo của họ, cưỡng bách các nhân viên y tế phải tham gia phá thai hay giới thiệu phá thai, ra lệnh cho các dược sĩ phải cấp các viên thuốc có tác dụng phá thai ngược lại với lương tâm của họ.

Ðức tổng giám mục Vancouver nói rằng tự do tôn giáo và tự do lương tâm hầu như luôn luôn gắn liền với giáo huấn của Giáo hội. Nhưng bất cứ ai cũng có quyền nại đến những lý do không tôn giáo để đòi hỏi phải tôn trọng quyền tự do lương tâm. Ðức cha Miller khẳng định: "Bất cứ ai cũng có quyền tự do lương tâm, ngay cả khi không dựa vào niềm tin tôn giáo".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page