Cuộc gặp gỡ thường niên giữa

các Ðức giám mục Nhựt bản và Hàn quốc

 

Cuộc gặp gỡ thường niên giữa các Ðức giám mục Nhựt bản và Hàn quốc.

Tokyo [Ucanews 14/11/2011] - Các Ðức giám mục Hàn quốc và Nhựt bản tham dự cuộc gặp gỡ thường niên.

Các Ðức giám mục Hàn quốc và Nhựt bản đã gặp nhau tại thành phố Sendai là nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt vì trận động đất và sóng thần dạo tháng Ba năm 2011.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ 3 ngày cũng có đức tân Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản.

Cuộc gặp gỡ thường niên này đã bắt đầu từ năm 1996 và được tổ chức luân phiên tại một trong hai quốc gia. Năm 2011, có 20 Giám mục Hàn quốc và 17 Giám mục Nhựt bản tham dự cuộc gặp gỡ.

Cuộc gặp gỡ năm 2011 lẽ ra đã diễn ra tại thành phố Kanazawa trong giáo phận Nagoya, nhưng cuối cùng đã được tổ chức tại Sendai để nêu cao sự nâng đỡ mà Giáo hội tại Hàn quốc muốn dành cho Nhựt bản sau thiên tai. Chính vì vậy mà cuộc gặp gỡ đã tập trú vào công cuộc cứu trợ của Giáo hội cũng như những vấn đề liên quan đến việc sản xuất năng lượng hạt nhân.

Ngoài ra, trong cuộc gặp gỡ, các Ðức giám mục hai nước cũng thảo luận về Dự Án Bốn Con Sông của chính phủ Hàn quốc. Dự án này đã tạo ra nhiều căng thẳng giữa chính phủ và các tôn giáo, xoay quanh vấn đề môi sinh.

Trong 3 ngày gặp nhau, cùng với đức cha Joseph Chennoth, tân Sứ thần Tòa thánh tại Nhựt bản, các Ðức giám mục Hàn quốc và Nhựt bản đã đến viếng thăm thành phố Ishinomaki, cách Sendai 40 cây số, là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhứt vì thiên tai.

Trong ngày thứ hai của cuộc gặp gỡ, đức tân Sứ thần Tòa thánh đã đến Tòa thị sảnh của thành phố Sendai để gặp gỡ thị trưởng Emiko Okuyama và trao cho ông một ngân phiếu 13 ngàn mỹ kim.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page