Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu cầu

cho giáo dân cử hành Thánh lễ

 

Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu cầu cho giáo dân cử hành Thánh lễ.

Vienna, Áo quốc [CNS 11/11/2011] - Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu cầu cho giáo dân cử hành Thánh lễ.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị từ ngày 7 đến 10 tháng 11 năm 2011, các đức giám mục Áo đã bác bỏ lời yêu cầu của một số giáo dân "bất đồng ý kiến" đòi hỏi cho giáo dân được phép cử hành thánh lễ trong những giáo xứ không có linh mục.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Áo nói rằng một lời kêu gọi "bất tuân phục" như thế là điều không thể chấp nhận được, vì đi ngược lại với chân lý nền tảng của đức tin công giáo.

Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Áo nói rằng tất cả các ngài đều quan tâm đến những vấn đề thực sự và nghiêm chỉnh của Giáo hội.

Ðược biết: hôm 5 tháng 11 năm 2011, Phong Trào "Chúng tôi là Giáo hội", tuyên bố rằng giáo dân nên bắt đầu giải quyết tình trạng thiếu linh mục bằng cách "đọc lời truyền phép, cho rước lễ" cũng như giảng và chủ tọa thánh lễ.

Các đức giám mục Áo cho biết các ngài đã thảo luận về những đòi hỏi phải thay đổi trong Giáo hội. Tuy nhiên, các ngài nói rằng "kêu gọi giáo dân bất tuân phục là điều khiến cho nhiều người công giáo phải đau buồn".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Phong trào Chúng Tôi là Giáo hội đã được thành lập tại Áo hồi năm 1995, sau khi Ðức hồng y Hans Hermann Groer, Tổng giám mục Vienna phải từ chức vì bị cáo buộc có những hành động lạm dụng tình dục.

Phong Trào này có liên hệ với nhiều nhóm tương tự tại một số nước khác như Ðức, Ái nhĩ lan và Hoa kỳ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page