Ða số dân Mỹ xem trọng

tôn giáo của ứng cử viên tổng thống

 

Ða số dân Mỹ xem trọng tôn giáo của ứng cử viên tổng thống.

Hoa kỳ [CNS 11/11/2011] - Ða số người Mỹ xem trọng tôn giáo của các ứng cử viên tổng thống.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm 8 tháng 11 năm 2011, hai phần ba người Mỹ nghĩ rằng ứng cử viên tổng thống Hoa kỳ cần phải có một niềm tin tôn giáo vững mạnh. Trong khi đó, cứ 5 người thì có một người cho biết họ mong ứng cử viên đó cũng có cùng một niềm tin tôn giáo như họ.

Ðược Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo thực hiện, cuộc thăm dò về "những giá trị của người Mỹ" cho thấy các cử tri đánh giá khác nhau về niềm tin tôn giáo của các nhà lãnh đạo đất nước. 28 phần trăm không hài lòng nếu tổng thống là một tín hữu tin lành. 64 phần trăm cảm thấy "khó chịu" nếu tổng thống là một người theo đạo Mormon và 67 phần trăm nói rằng họ sẽ không chấp nhận một tổng thống theo hồi giáo.

Mặc dầu Hiến Pháp Hoa kỳ ngăn cấm mọi phân biệt tôn giáo đối với chức vụ tổng thống, mỗi lần đến mùa bầu cử, niềm tin tôn giáo của các ứng cử viên vẫn luôn được xem trọng.

Ông John Vile, giáo sư về chính trị học và khoa trưởng trường Honors College tại Ðại học Middle Tennessy, nói rằng "ngay từ thời lập quốc, các cử tri Mỹ vẫn xem trọng các xác tín tôn giáo của các ứng cử viên".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page