Giáo hội Công giáo cần phải

lập lại lời kêu gọi đi theo Chúa

 

Hoa kỳ: Giáo hội Công giáo cần phải lập lại lời kêu gọi đi theo Chúa.

Baltimore, Hoa kỳ [CNA 14/11/2011] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ cần phải lập lại lời kêu gọi đi theo Chúa.

Trong bài diễn văn khai mạc Khóa họp mùa thu của các Ðức giám mục Hoa kỳ được khai diễn tại thành phố Baltimore, bang Maryland, hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Timothy Dolan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, khẳng định rằng "Chúa Kito và Giáo hội là một". Theo ngài, thách đố mục vụ khẩn thiết nhứt của các Ðức giám mục là phải lập lại chân lý này.

Trong bài diễn văn, Ðức cha Dolan, vốn là Tổng giám mục New York, nhấn mạnh đến "nghĩa vụ thánh thiêng" của các vị chủ chăn Giáo hội và khuyến khích các ngài lãnh đạo đòan chiên để "đón nhận Chúa Giesu trong và xuyên qua Giáo hội của Ngài".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đưa ra những con số thống kê cho thấy ngày càng có nhiều người không còn tin rằng Chúa Giesu và Giáo hội là một.

Ngài nói rằng ngài rất quan ngại về con số ngày càng gia tăng những người lìa bỏ Giáo hội. Ngài cảnh cáo rằng đây là một vấn đề cần được quan tâm tới một cách nghiêm chỉnh.

Ðức cha Dolan kêu gọi các anh em trong hàng giám mục của ngài hãy "thực thi vai trò là người ngư phủ" của mình khi thực thi công cuộc tái rao giảng Tin Mừng, bằng cách mời gọi thế giới nhận ra Giáo hội và Chúa Kito là Một.

Theo ngài, công cuộc tái rao giảng tin mừng đòi hỏi phải thực sự quay về với Chúa Kito. Ðức cha Dolan khẳng định: "Chúa Giesu muốn có những nhà tiên tri chứ không phải các chương trình; Ngài muốn có những vị thánh chứ không phải những giải pháp".

Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục Hoa kỳ, Ðức cha Dolan cũng không quên nhắc đến tội lỗi của các thành phần Giáo hội. Ngài nói: là một gia đình thiêng liêng, chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao Giáo hội cũng có những xáo trộn.

Ngài nhìn nhận rằng trong một thế giới đang chú ý đến tội lỗi của các thành phần Giáo hội, người ta dễ bị cám dỗ chạy trốn và che đậy tội lỗi. Nhưng các Ðức giám mục cần phải chiến đấu chống lại cơn cám dỗ này, hướng dẫn giáo dân nhận biết tình trạng tội lỗi của họ và nhu cầu phải chạy đến với Giáo hội.

Theo Ðức cha Dolan, cũng như Chúa Kito Phục Sinh đã tỏ cho thấy những dấu đinh của Ngài trong buổi tối Phục sinh đầu tiên, Giáo hội cũng có những vết thương và Giáo hội cũng cần phải cho thấy những vết thương ấy.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page