Về chuyến viếng thăm của

Ðức thánh cha tại Mehico và Cuba

 

Về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại Mehico và Cuba.

Roma [Zenit 14/11/2011] - Tin Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Mehico và Cuba đã mang lại phấn khởi cho người công giáo tại châu mỹ Latinh.

Tại Roma, tin này đã được Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh hân hoan đón nhận. Hôm thứ Sáu 11 tháng 11 năm 2011, Ủy ban này đã tổ chức một ngày suy tư về công cuộc tái rao giảng Tin mừng tại Châu Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ, Ðức hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ giám mục nói rằng đây là một tin vui vĩ đại.

Tin Ðức thánh cha có thể viếng thăm hai nước Mehico và Cuba vào năm 2012, đã được cha Federico Lombardi xác nhận hôm thứ Năm 10 tháng 11 năm 2011.

Phản ứng trước tin này, ông Guzman Carriquiry, phó thư ký của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, nhấn mạnh rằng đây là một tin vui "làm cho tất cả mọi Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh tràn ngập vui mừng".

Theo ông Carriquiry, chuyến viếng thăm này sẽ là "một chúc lành cho Châu Mỹ Latinh, cho công cuộc truyền giáo tại lục địa và chắc chắn sẽ có một âm hưởng lớn tại đây".

Nhắc đến thánh lễ trọng thề mừng kính Ðức Mẹ Guadalupe, quan thầy Châu Mỹ Latinh, lần đầu tiên được cử hành tại Vatican vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, ông Carriquiry nói rằng đây là một dấu hiệu "tiến tới tương lai".

Tại Cuba, kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Gioan Phaolo II năm 1998, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm quốc gia cộng sản này. Kể từ khi ông Raul Castro lên kế vị bào huynh của mình là chủ tịch Fidel Castro, các mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn. Một trong những dấu hiệu cụ thể của "Mùa Xuân Công Giáo" tại quốc gia cộng sản này là: lần đầu tiên kể từ năm 1959, Ảnh Ðức Mẹ "Del Cobre" sẽ lần lượt viếng thăm 300 địa điểm tại thủ đô Havana và 4 tỉnh khác tại nước này.

Tại Mehico, tin Ðức thánh cha sẽ viếng thăm nước này cũng đã tạo ra phấn khởi cho các Ðức giám mục, mặc dù tin chính thức có lẽ chỉ được xác nhận vào cuối tháng 11 năm 2011. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, rất có thể Ðức thánh sẽ không viếng thăm thủ đô Mehico, vốn ở độ cao 2,200 thước.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page