Các Ðức Giám mục Indonesia

kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Papua

 

Các Ðức Giám mục Indonesia kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Papua.

Jakarta, Indonedia (Agenzia Fides 11/11/2011) - Trong hội nghị mùa thu diễn ra tại thủ đô Jakarta hồi tuần qua, các Ðức Giám mục Indonesia đã bày tỏ quan ngại về tình hình nghiêm trọng đang diễn ra ở tỉnh Papua, nơi hiện đang xảy ra bạo lực nghiêm trọng giữa những người chống lại nhân dân nhân danh quân đội chính quy, do người dân bị cáo buộc kích động đòi độc lập. Trong thông điệp được truyền đi qua hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, các vị chủ chăn Giáo hội tại Indonesia đã lên tiếng kêu gọi ngưng bạo lực, vốn ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và trẻ em, đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại và hòa giải.

Trong một cuộc trả lời với hãng tin Fides, Ðức cha Leo Laba Ladji, Giám Mục giáo phận Jayapura, thuộc tỉnh Papua, đã nói rằng cần phải ngưng ngay các hành động quân sự và tiến hành đối thoại để giải quyết các cuộc xung đột và mang sự bình yên trở lại cho Papua. Hiệp thông với lời kêu gọi này, các tổ chức tôn giáo tại Indonesia đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình nhanh chóng được lập lại. Liên Hiệp các Giáo Hội ở Indonesia" đã công khai kêu gọi chính phủ dừng ngay các hành động bạo lực, vốn luôn gây ảnh hưởng nặng nề trên phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Papua.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page