Lãnh đạo Tin lành Hàn quốc

viếng thăm Bắc Hàn

 

Lãnh đạo Tin lành Hàn quốc viếng thăm Bắc Hàn.

Seoul, Hàn quốc [Asianews 10/11/2011] - Một nhóm các nhà lãnh đạo Giáo hội Tin lành Hàn quốc viếng thăm chính thức Bắc Hàn.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, một nhóm các nhà lãnh đạo Tin lành Hàn quốc đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho "hòa bình trên bán đảo Triều Tiên" cùng vời một số lãnh đạo Tin lành Bắc Hàn.

Phái đoàn Tin lành gồm một số mục sư đã viếng thăm nhà thờ Pongsu và nhà thờ Chilgon. Ðây là hai nhà thờ Tin lành đã được chế độ cộng sản Bắc Hàn công nhận.

Tuy nhiên, ít có ai tin rằng đây là hai nơi thờ phượng, bởi vì tại quốc gia cộng sản đóng kín này chỉ có một tôn giáo được quảng bá là tôn thờ lãnh tụ kính yêu Kim Jong Il và cha của ông là chủ tịch muôn năm Kim Il Sung.

Hiện nay không có bất cứ nhà thờ Tin lành nào có mục sư, mà chỉ có những thành viên của Hội ái quốc.

Dù sao, một số người vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa các mục sư Tin lành Hàn quốc và một số lãnh tụ Tin lành Bắc Hàn là một dấu hiệu cho thấy có sự cởi mở của quốc gia cộng sản này đối với bên ngoài. Có người còn cho rằng đây là cách để Bắc Hàn dụ dỗ Nam Hàn cứu trợ nhân đạo.

Chuyến viếng thăm Bắc Hàn vừa qua của phái đoàn Tin lành Hàn quốc là chuyến viếng thăm thứ hai kể từ 10 năm nay. Dạo tháng 9 năm 2011, chính phủ Hàn quốc đã cho phép một nhóm Phật tử, trong đó có nhà lãnh đạo của Phật Giáo Jogye, viếng thăm một số chùa tại Bắc Hàn và gặp gỡ với một số người tự xưng là "nhà sư".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page