Một lãnh tụ công giáo Indonesia

được tuyên dương là anh hùng dân tộc

 

Indonesia: Một lãnh tụ công giáo được tuyên dương là anh hùng dân tộc.

Jakarta, Indonesia [Asianews 9/11/2011] - Một lãnh tụ công giáo Indonesia được tuyên dương là anh hùng dân tộc.

Trong một nghi thức được tổ chức tại dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta, hôm thứ Tư 9 tháng 11 năm 2011, tổng thống Indonesia, ông Yodhoyono đã tuyên dương ông Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono làm anh hùng dân tộc.

Chào đời trong một gia đình nghèo tại Jakarta năm 1900, nhà ái quốc này được biết đến với tên gọi đơn sơ "ông Kasim" là một trong những người Indonesia có ảnh hưởng nhứt trong và sau khi quốc gia này dành được độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945. Thiếu thời, ông theo học tại một trường của các linh mục dòng tên ở Mintinal, trong đảo Java. Chính trong thời kỳ này mà ông đã quyết định chịu phép rửa. Dưới thời độc tài của tổng thống Sokarno, từ năm 1945 đến năm 1966, ông là chủ tịch của Ðảng công giáo quốc gia. Ðây là đảng chính trị kito duy nhứt hiện diện trong chế độ độc tài này. Nhờ uy tín của mình, ông đã được bổ nhiệm vào nội các chính phủ. Tuy nhiên, nổi bật nhứt nơi ông không phải là sự nghiệp chính trị mà là niềm tin và cuộc sống chứng nhân của ông.

Năm 1955, cùng với đảng hồi giáo Masyumi, Ðảng công giáo của ông Kasim đã cực lực chống lại chủ nghĩa cộng sản khi tổng thống Sokarno đưa ra chủ trương "Nasakom" tức dân tộc, tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page