Luật chung cho các tín hữu Copte và người hồi giáo

về việc xây cất cơ sở tôn giáo

 

Ai cập: Luật chung cho các tín hữu Copte và người hồi giáo về việc xây cất cơ sở tôn giáo.

Cairo, Ai cập [Asianews 9/11/2011] - Giáo hội Chính thống Copte và Hồi giáo tại Ai cập đề nghị một luật chung về việc xây cất cơ sở tôn giáo.

Trong một cuộc gặp gỡ mới đây, đại diện của Giáo hội Chính thống Copte và Ðại học hồi giáo Al Azhar đã đề nghị nên có một luật chung cho các tín hữu kito và người hồi giáo liên quan đến việc xây cất các cơ sở tôn giáo.

Theo nhựt báo AlMasry - Alyoum, xuất bản tại Cairo, dự luật này sẽ cho phép các tín hữu kito Copte được hợp thức hóa tất cả những cơ sở đã từng được xử dụng như nơi thờ phuợng mà không cần phải xin phép chính quyền.

Các nguồn tin từ Ủy ban Công Lý Quốc Gia xác nhận rằng ông Almaed Tayyeb, đại giáo sĩ của Ðại học hồi giáo Al Azhar, đã yêu cầu cho tu chính luật về các nơi thờ phuợng được Hội đồng Tối Cao Quân đội đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Luật này cho phép các chính quyền địa phuơng quyền được phê chuẩn hay từ chối việc xây cất các nơi thờ phuờng. Theo luật, nơi thờ phuợng phải rộng ít nhứt một ngàn thước vuông và cách nhau năm trăm thước.

Tháng 10 năm 2011, Hội đồng nhân quyền Ai cập đã đề nghị bãi bỏ những giới hạn này. Ngoài ra nhiều chuyên gia cũng nhận thấy tính cách tùy tiện của các chính quyền địa phương khi cho phép xây cất đền thờ hồi giáo hay các thánh đường. Ðây là nguyên nhân tạo ra xung đột trong nhiều làng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page